'Điện Biên năm ấy'

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 3/5, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề 'Điện Biên năm ấy'.

Với 39 tác phẩm mỹ thuật trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài, sơn dầu, tranh giấy, điêu khắc… được 27 họa sĩ sáng tác trong và sau thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu tiên ra mắt khán giả, triển lãm sẽ đưa người xem về với những tháng ngày gian khổ, khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp và gặp gỡ những con người bình dị mà vĩ đại đã làm nên chiến thắng lẫy lừng này.

Đặc biệt, triển lãm “Điện Biên năm ấy” cũng là tên của tác phẩm sơn mài do họa sĩ Cao Trọng Thiềm- nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sáng tác năm 1994.

Họa sĩ Cao Trọng Thiềm chia sẻ, với tác phẩm “Điện Biên năm ấy” đến nay trong ông vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc như khi ông được sống và hòa mình trong cuộc chiến đấu khốc liệt, được chứng kiến thế hệ cha anh đi trước dũng cảm, đồng lòng, sẵn sàng hi sinh cả tính mạng cho Tổ quốc.

Triển lãm “Điện Biên năm ấy” sẽ kéo dài đến hết ngày 10/5.

Hoàng Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/-dien-bien-nam-ay-tintuc435873