Điện Biên: Một xe ô tô con lao thẳng xuống vực sâu 40m nghi do tài xế buồn ngủ

Một xe ô tô gia đình 4 chỗ mất lái lao thẳng xuống vực từ độ cao gần 40m, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Người vợ và đứa con bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Khoảng 5h sáng ngày 15/11, tại km 56+600 (QL 279) đoạn qua địa phận bản Tà Pung, một chiếc xe con Toyota Vios BKS 27A - 012.94 khi đi qua đây với tốc độ cao, đã húc qua lan can lao thẳng xuống vực sâu gần 40m, đâm xuống khu vực suối bên dưới.

Trên xe là một gia đình gồm 3 người, người chồng đã tử vong tại chỗ, người vợ và con bị thương nặng cố bò lên bờ vực kêu cứu và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh vietnamnet

Ảnh vietnamnet

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị biến dạng, vỡ nát phần đầu, các túi khí đều bung hết ra, kính trước xe vỡ vụn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tài xế tử nạn được xác định là Nguyễn Trung Thành (39 tuổi, trú tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ), đang lái xe chở gia đình đi từ Hà Nội lên Điện Biên.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc được dự đoán là do tài xế đi đêm buồn ngủ, đến khu vực trên không làm chủ được tốc độ nên lao xuống vực.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng, chiếc xe bị nạn được cẩu lên và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dien-bien-mot-xe-o-to-con-lao-thang-xuong-vuc-sau-40m-nghi-do-tai-xe-buon-ngu-54736.htm