Điện Biên: Một ngày triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy

Công an tỉnh Điện Biên vừa cho biết, ngày 27/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng phá thành công 2 chuyên án về ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 6 bánh hêrôin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Lường Văn Đoàn cùng tang vật tại cơ quan Công an

Lường Văn Đoàn cùng tang vật tại cơ quan Công an

Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 27/3, tại khu vực tổ 10, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPMT), Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, Đội phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) và Công an phường Noong Bua, phá thành công Chuyên án 320N, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Giàng A Thị (SN 1998), thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Đak Ngọ, huyện Tuy Đức (tỉnh Đak Nông); Vàng A Minh (SN 1995), thường trú tại bản Huổi Chua, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và Thào A Lử (SN 1999), thường trú tại bản Háng Trợ, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Ba đối tượng trên đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh hêrôin.

Đối tượng Lường Văn Tiến (em trai Lường Văn Đoàn tại cơ quan Công an)

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, trên Quốc lộ 12 thuộc địa phận tổ 7, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng CSĐTTPMT phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) và Công an phường Thanh Bình phá thành công Chuyên án 320Đ, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt giữ là anh em ruột, gồm: Lường Văn Đoàn (SN 1988) và Lường Văn Tiến (SN 1993) cùng trú tại bản Hạ, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 30 túi ni lông có chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp và 2 xe máy.

Cả 2 chuyên án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/dien-bien-mot-ngay-triet-pha-thanh-cong-2-chuyen-an-ma-tuy-20200328111102739.html