Diễn biến mới vụ tài xế taxi bị cứa cổ: Tiết lộ kế hoạch liều lĩnh của hung thủ sau khi thuê khách sạn ở với bạn gái

Cùng người yêu bỏ nhà vào TP. HCM vì bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên thuê khách sạn ở. Khi hết tiền, đối tượng liền lên kế hoạch đi cướp của.

Ngày 10/5, Công an Q.7, TP.HCM đã bắt được đối tượng Tạ Khắc Huy, SN 1994, quê TP.Hải Phòng để điều tra về hành vi cắt cổ tài xế taxi để cướp tài sản.

Đối tượng Tạ Khắc Huy bị cơ quan công an bắt giữ.

Đối tượng Tạ Khắc Huy bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Huy đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Huy cho biết có quan hệ tình cảm với một cô gái cùng quê, nhưng bị gia đình bạn gái ngăn cấm. Sau đó, Huy cùng bạn gái bỏ nhà từ Hải Phòng vào TP.HCM thuê khách sạn sống. Được một thời gian ngắn, do hết tiền nên Huy lập kế hoạch đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng Huy nhắm đến là tài xế taxi hiệu Vinasun BS 51A-622.31

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 20h50 phút ngày 6/5, người dân phát hiện chiếc taxi hiệu Vinasun BS 51A-622.31 vội tấp vào lề đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM). Từ trên taxi, một nam thanh niên mở cửa sau chạy trốn, nam tài xế ôm cổ đầy máu chạy ra khỏi xe kêu cứu rồi ngã gục.

Hiện trường vụ việc.

Sau đó tài xế được đưa vào bệnh viện cấp cứu và sự việc được trình báo công an.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 7 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét. Nam tài xế được xác định là anh Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1974, quê tỉnh Kiên Giang, hiện là tài xế taxi Vinasun tại TP.HCM.

Sau khi được bác sĩ tận tình cấp cứu, tài xế Tuấn đã qua cơn nguy kịch. Theo lời anh Tuấn, khoảng 15h chiều ngày 6/5, có một nam thanh niên vẫy tay đón xe taxi của anh tại hẻm 48 đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM yêu cầu tài xế Tuấn chở đến công viên Lê Thị Riêng để đòi nợ.

Sau khi chở khách đến địa điểm yêu cầu, người khách ngồi trên xe nói chuyện điện thoại một lúc, rồi yêu cầu anh Tuấn chở qua quận 4 để lấy tiền nợ.

Khi sang đến quận 4, vị khách này không gặp được người nợ tiền, nên yêu cầu chở qua nhà anh trai ở quận 7. Tuy nhiên, khi gọi điện thì người anh nói đang chở con đi học, không có ở nhà. Vị khách yêu cầu tài xế taxi dừng xe để đợi người anh trai về.

Đến chiều muộn cùng ngày, do không gặp được anh trai, nên vị khách lại yêu cầu tài xế chở về quận Bình Tân, sau đó tiếp tục yêu cầu chở về lại hẻm 48 đường Bờ Bao Tân Thắng. Khi taxi đến quận Tân Phú, vị khách lại yêu cầu tài xế chở vào một sân bóng đá mini ngồi uống nước. Đến tối, lại yêu cầu chở qua đường Nguyễn Văn Linh.

Buổi tối cùng ngày, khi taxi anh Tuấn đi đến gần UBND phường Tân Thuận Tây, bất ngờ nam thanh niên ngồi ghế sau chồm lên, dùng dao cứa vào cổ tài xế Tuấn. Theo phản xạ tài xế đưa tay lên chống trả. Hai người giằng co một lúc thì vị khách bung cửa bỏ chạy, nam tài xế đuổi theo được một đoạn thì gục xuống đất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được đối tượng gây án và bắt khẩn cấp Huy, khi đang lẩn trốn trong khách sạn trên địa bàn quận 10, TP.HCM.

Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Hoàng Việt

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-tai-xe-taxi-bi-cua-co-tiet-lo-ke-hoach-lieu-linh-cua-hung-thu-sau-khi-thue-khach-san-o-voi-ban-gai-a433289.html