Diễn biến mới vụ phụ huynh Mỹ tố tượng David là tài liệu khiêu dâm

Sau khi mất việc vì bị phụ huynh phàn nàn chuyện đưa tượng David vào dạy học, bà Hope Carrasquilla cùng gia đình được mời đến Italy để ngắm bức tượng này.

 Cô hiệu trưởng phải nghỉ việc vì phụ huynh phàn nàn tượng David là tài liệu khiêu dâm. Ảnh: AP.

Cô hiệu trưởng phải nghỉ việc vì phụ huynh phàn nàn tượng David là tài liệu khiêu dâm. Ảnh: AP.

Bà Hope Carrasquilla, cựu Hiệu trưởng trường Tallahassee Classical (bang Florida, Mỹ), đã cùng gia đình ghé thăm bảo tàng nghệ thuật Galleria dell’Accademia (Florence, Italy) - nơi trưng bày bức tượng David - vào hôm 28/4, theo The Guardian.

Chuyến đi của bà Carrasquilla bắt đầu ngay sau khi bà từ chức vì bị phụ huynh phàn nàn việc con của họ được xem bức tượng David. Một phụ huynh đã lên án bức tượng này là tài liệu khiêu dâm. Một phụ huynh khác cũng nói rằng con bà không nên xem những sản phẩm như vậy.

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin về việc bà Carrasquilla từ chức vì lời phàn nàn của phụ huynh, thị trưởng thành phố Florence đã đưa ra một quyết định bất ngờ là mời cô hiệu trưởng đến Florence để tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tượng David.

"Đánh đồng nghệ thuật với nội dung khiêu dâm là chuyện rất nực cười. Nghệ thuật là một nền văn minh và những ai dạy nghệ thuật đều xứng đáng được tôn trọng", ông Dario Nardella, Thị trưởng thành phố Florence, nêu quan điểm.

Bà Hope Carrasquilla (bên phải) được Giám đốc Cecilie Hollberg (bên trái) dẫn đi tham quan bảo tàng Galleria dell’Accademia và ngắm tượng David cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật khác. Ảnh: AP.

Bà Cecilie Hollberg, Giám đốc Bảo tàng Galleria dell’Accademia, cũng chung quan điểm với thị trưởng. Bà nói với AP rằng việc phụ huynh nói tượng David là nội dung khiêu dâm có thể cho thấy phụ huynh thực sự không hiểu nội dung Kinh thánh, không hiểu văn hóa phương Tây và không hiểu nghệ thuật thời Phục hưng.

Bà Hollberg nói thêm với USA Today rằng bà rất vui khi được đón tiếp cô hiệu trưởng trong chuyến đi lần này. Bên cạnh việc cho bà Carrasquilla xem tượng David, giám đốc bảo tàng còn giới thiệu thêm những tác phẩm nổi bật khác đang được trưng bày tại đây.

“Tôi chắc chắn rằng khi ghé thăm Florence, bà Carrasquilla sẽ nhận được sự chào đón và tinh thần đoàn kết mà bà xứng đáng được hưởng", bà Cecilie Hollberg nhấn mạnh.

Trước đó, vào cuối tháng 3, bà Hope Carrasquilla cho biết bà buộc phải từ chức sau khi phụ huynh phàn nàn về việc các học sinh lớp 6 được cho xem hình ảnh tượng David, tác phẩm của nhà điêu khắc Michelangelo.

Trong thư gửi hội đồng trường, bà Carrasquilla thừa nhận bà đã không thông báo cho phụ huynh về nội dung bài học của trẻ. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng hai phụ huynh cảm thấy khó chịu vì không được thông báo và chỉ một phụ huynh phàn nàn vì con người này được xem hình ảnh khiêu dâm, không phù hợp với học sinh lớp 6.

Dù đã giải thích, cô hiệu trưởng vẫn bị hội đồng trường ra tối hậu thư, buộc phải từ chức hoặc bị sa thải. Hội đồng trường không nêu rõ lý do buộc phải từ chức, nhưng bà Carrasquilla tin rằng những lời phàn nàn của phụ huynh về việc trẻ xem tượng David chính là một phần lý do.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-bien-moi-vu-phu-huynh-my-to-tuong-david-la-tai-lieu-khieu-dam-post1427198.html