Diễn biến mới vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

Vụ án bé Lê Hoàng L. (học sinh trường Gateway) thiệt mạng vì bị bỏ quên trên ôtô đã được điều tra sáng tỏ, tuy nhiên, phải chờ một số kết quả giám định khác để hoàn thiện hồ sơ.

Ngày 19/11/2019, theo tin từ VKSND quận Cầu Giấy, cơ quan này đã gia hạn điều tra vụ án bé Lê Hoàng L. (học sinh trường Gateway) chết vì bị bỏ quên trên ô tô.

Theo quyết định gia hạn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy phải hoàn tất kết luận điều tra trước ngày 24/11.

Theo ông Đinh Minh Tảo (Viện trưởng VKSND quận Cầu Giấy): Vụ án đã sáng tỏ song phải chờ một số kết quả giám định khác để hoàn thiện hồ sơ.

 Đại diện VKS tham gia buổi thực nghiệm hiện trường

Đại diện VKS tham gia buổi thực nghiệm hiện trường

Liên quan trách nhiệm về cái chết của bé L., VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bị can Doãn Quý Phiến (tài xế) và Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh trường Gateway) về tội Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự 2015. Bị can Nguyễn Bích Quy bị bắt tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.

Tiếp đó, VKSND quận Cầu Giấy cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy (cô giáo chủ nhiệm) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 Bộ luật hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong ngày thứ 2 đi học lớp 1 vào sáng 6/8/2019, bé Lê Hoàng L. được bà Nguyễn Bích Quy đón lên chiếc Ford Transit 16 chỗ do tài xế Phiến điều khiển đưa đến trường Gateway ở phố Khúc Thừa Dụ, cách nhà chừng 3 km.

Chiều cùng ngày, bé L. được phát hiện chết trên ôtô sau 9 tiếng bị bỏ quên. Nguyên nhân tử vong vì suy hô hấp và sốc nhiệt.

Người dân tưởng niệm bé Lê Hoàng L.

Ông Phiến là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà, đơn vị tham gia đưa đón học sinh cho trường Gateway. Bà Quy mới đi làm ngày thứ hai với vai trò là nhân viên đưa đón học sinh, chưa được Công ty TNHH vận tải Ngân Hà ký hợp đồng lao động.

Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy cho thấy, cô Thủy không trực tiếp liên hệ với cha mẹ bé L. sau khi không thấy em có mặt ở lớp. Sáng 6/8, cô điểm danh và nhập thông tin vào phần mềm Sycamore thông báo một học sinh vắng mặt, tuy nhiên bộ phận có trách nhiệm đã không thông báo cho phụ huynh.

Quá trình điều tra, sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT – Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu giám định Viện Khoa học Hình sự, đến nay, một số mẫu giám định pháp y đã có kết quả. Bé L. được xác định tử vong vì sốc nhiệt, suy hô hấp và không bị tác động ngoại lực gây tổn thương.

Trước đó, về các tình tiết, thông tin bà Nguyễn Bích Quy khai với cơ quan điều tra chưa đồng nhất với thông tin khi làm việc với luật sư, người đứng đầu VKSND quận Cầu Giấy tiết lộ, thời điểm phát hiện bé L. mặc áo xám trắng.

Trong ba lô của cháu bé có áo phông đỏ là đồng phục của trường. Chiếc áo này khi phát hiện rất ẩm ướt, có nhiều mồ hôi nhưng chưa rõ của ai. Những tình tiết này đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Ngọc Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/dien-bien-moi-vu-hoc-sinh-truong-gateway-tu-vong-tren-xe-dua-don-78828.html