Diễn biến mới vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đình Giang (SN 1986, còn gọi là 'Giang 36') cùng một số đối tượng có liên quan trong vụ nhóm giang hồ bao vây, chặn xe ô tô chở 2 công an.

Nhóm giang hồ chặn xe ô tô chở 2 công an gây náo loạn tuyến đường ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn ảnh báo TTT)

Nhóm giang hồ chặn xe ô tô chở 2 công an gây náo loạn tuyến đường ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Nguồn ảnh báo TTT)

Trưa nay 24/6, Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đình Giang (SN 1986, còn gọi là "Giang 36"); Nguyễn Duy Kỷ (SN 1989, còn gọi là Tuấn "Nhóc"); Mai Văn Căn (SN 1990, cả ba cùng trú tại TP. Biên Hòa) để tiếp tục làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Riêng Nguyễn Tấn Lương (SN 1982) vẫn đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục làm rõ hành vi nêu trên. - nguồn tin trên báo NLĐ.

Trước đó, công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm đình chỉ công tác trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 - đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm vì có liên quan tới vụ nhóm giang hồ bao vây, chặn xe.

Cụ thể, vào chiều ngày 12/6, trung tá Đinh Tú Anh, trung tá Nguyễn Quang Trường và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng, cùng doanh nhân Phạm Văn Hiền đã xảy ra xô xát với nhóm 10 người khác sau khi có người nôn ói vào người kia.

Nguyễn Tấn Lương (chủ một DN trên địa bàn) đã gọi cho "Giang 36", Tuấn "Nhóc" cùng nhóm giang hồ xuất hiện bao vây, chặn xe và thậm chí là đâm xịt lốp ô tô chở 2 cán bộ công an hàng giờ liền mặc cho sự xuất hiện của hàng trăm cảnh sát đã được điều động đến. - theo báo CAND.

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dien-bien-moi-vu-giang-ho-vay-xe-cho-cong-an-o-dong-nai-80722.html