Diễn biến mới vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh

Có đến 500 người đã đến hộp đêm The Mill và nhà hàng Zizzi – những nơi cựu điệp viên Nga bị đầu độc đã đến trước khi bất tỉnh - cần phải giặt quần áo và rửa đồ dùng cá nhân để đề phòng nhiễm độc.

Các binh sĩ dọn dẹp một xe cảnh sát bị nhiễm độc trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia. Ảnh: AFP

Ngày 11-3, Cố vấn trưởng Y tế thuộc Bộ Y tế Anh Sally Davies cho biết, các dấu vết của chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông đã được phát hiện ở nhà hàng Zizzi, nơi cả hai ăn tối trước khi bị bất tỉnh.

500 người bị ảnh hưởng

Theo BBC, chất này đã được tìm thấy trong một khu vực ở nhà hàng Zizzi thuộc thành phố Salisbury ở Anh trong một cuộc kiểm tra pháp y hôm 11-3. Cố vấn Davies cho biết, các dấu vết chất độc thần kinh còn được phát hiện ở hộp đêm The Mill, nơi ông này đến sau đó.

Theo bà Davies, có đến 500 người đã đến hộp đêm The Mill và nhà hàng Zizzi cần phải giặt quần áo và rửa đồ dùng cá nhân để đề phòng nhiễm chất độc này. Khuyến cáo này áp dụng cho bất cứ ai ở bất kỳ địa điểm nào mà ông Sergei Skripal và con gái đến sau 13 giờ 30 ngày 4-3. Tuy nhiên, bà trấn an, nguy cơ bị nhiễm độc là “rất thấp”. Dù vậy, nhiều người dân ở Salisbury chỉ trích chính quyền, đặt ra câu hỏi vì sao khuyến cáo này không được ban hành ngay lập tức.

Hộp đêm và nhà hàng này là 2 trong số 5 địa điểm ở Salisbury mà giới chức Anh đang tập trung điều tra. Hơn 250 cảnh sát chống khủng bố, đang tham gia vào cuộc điều tra, cho đến nay đã thu thập được hơn 200 bằng chứng và đã xác định 240 nhân chứng. Cảnh sát không tiết lộ chi tiết về chất độc thần kinh này, nhưng nó được cho là một chất cực độc và rất hiếm - với một số chuyên gia xác định nó như sarin hoặc thallium.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Tobias Ellwood tuyên bố sẽ đưa vụ việc này ra thảo luận với các đồng minh trong NATO. London cũng cảnh báo sẽ đáp trả “thích đáng” nếu phát hiện một nhà nước bên ngoài có liên quan tới vụ đầu độc ông Skripal.

Đầu độc bằng hoa?

Cựu điệp viên Skripal, 66 tuổi và con gái, Yulia, 33 tuổi, được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và đưa vào bệnh viện tối 4-3 (giờ địa phương). Cho đến nay, cả hai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguồn tin từ Dailymail ngày 11-3 cho biết, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện dấu vết chất độc ở nhà của Skripal. Các chuyên gia hóa học xét nghiệm kỹ lưỡng dấu vết chất độc trên bó hoa tươi mà ông Skripal đặt lên mộ của vợ, chỉ vài giờ trước khi cả ông và con gái bất tỉnh giữa trung tâm thành phố Salisbury. Điều này làm dấy lên giả thiết rằng, ông Skripal và con gái có thể bị đầu độc bằng bó hoa này. Theo tờ báo này, nhiều người cho rằng, bó hoa có thể đã bị tẩm loại chất độc thần kinh hiếm. Cơ quan điều tra khi được hỏi về bó hoa đã không loại trừ khả năng này.

Việc ông Skripal mang hoa tươi đến đặt ở mộ của vợ là không bình thường bởi ông thường mua hoa giả vài tuần một lần tại cùng một quầy hàng để đặt lên mộ vợ. Vì vậy, các nhà điều tra đang tập trung vào ý tưởng, bó hoa có thể đã được gửi đến nhà ông Skripal từ bất kỳ ai xem ông là mục tiêu ám sát. Người ta cho rằng, có thể bó hoa được gửi kèm với một cái gì đó - có lẽ là một tấm thiệp - để chứng tỏ đó là của một người bạn của vợ ông với mong muốn ông mang hoa họ đến mộ vợ. Nguồn tin cho biết: “Đó là tất cả những gì có thể nói về bó hoa vào lúc này... những bông hoa tươi được đặt trên ngôi mộ, và dường như ông Skripal đã đến đó trước khi đến bãi đậu xe ở trung tâm thành phố Salisbury”.

Tiếp xúc giữa hoa và đồ đạc trong nhà ông Skripal giúp giải thích vì sao chất độc có thể được hấp thụ qua da của bất cứ ai chạm vào bề mặt đồ đạc ở đây – trong đó có cả trung sĩ Nick Bailey, người bị nhiễm độc sau khi đến xem xét nhà của nạn nhân. Trung sĩ Bailey cũng có thể đã nhiễm độc sau khi vội vã tới hiện trường nơi ông Skripal và con gái ngã gục để cứu họ.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_174666_dien-bien-moi-vu-cuu-diep-vien-nga-bi-dau-doc-o-an.aspx