Diễn biến mới vụ côn đồ xăm trổ đại náo nhà hàng, đánh đuổi phụ nữ dự tiệc 20/10: Chủ nhà hàng phản bác lời khai

Giữa lời khai các đối tượng và thông tin trình báo của chủ nhà hàng đang có sự mâu thuẫn. Có hay không hoạt động bảo kê trong sự việc?

Sau khi các đối tượng khai nhận lý do đại náo nhà hàng là do nhân viên phục vụ chậm, ngày 22/10, đại diện nhà hàng D.N đã lên tiếng phản bác.

Theo lời vị này, không có chuyện các đối tượng trên gây gổ với nhân viên vì phục vụ chậm.

"Quán có camera ghi lại hết, mọi người có thể kiểm chứng. Chúng gây gổ, đập phá vì liên quan đến việc bảo kê độc quyền tại quán.

Họ đã liên hệ đến quán xin bảo kê, nhưng chúng tôi chỉ cho phép can thiệp 50%. Họ không đồng ý và thách thức, hăm dọa đập phá quán..", vị này nói.

Cũng theo đại diện nhà hàng này, cơ sở đã gửi đơn nói rõ với cơ quan công an về hoạt động xin bảo kê này, cũng như người chủ mưu phía sau. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc.

Như Người Đưa Tin đã phản ánh, Trần Công Lợi, SN 1991, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng; Nguyễn Văn Quý, SN 1979, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà; Phan Minh Ân, SN 1982, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Trần Kim Quý, SN 1979, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và một số đối tượng liên quan đã đến Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng đầu thú, khai nhận hành vi đập phá nhà hàng D.N.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Theo các đối tượng, chiều 19/10, tất cả vào nhà hàng D.N để nhậu. Khi gọi món, do quán đông nên phục vụ chậm. Cho rằng nhân viên của quán phục vụ không đàng hoàng, có thái độ không tốt nên đã xảy ra cãi vã.

Lợi sau đó rủ cả nhóm quay lại đập phá quán gây nên cảnh tượng kinh hoàng.

Đập phá tài sản, xua đuổi thực khách, sự việc khiến dư luận thêm phần bức xúc khi trong nhà hàng có nhiều phụ nữ đang dự tiệc 20/10.

Cụ thể, tất cả mang típ sắt xông vào đập phá đồ đạc, đuổi đánh nhân viên và thực khách. Sự việc nguy hiểm khiến hàng trăm thực khách, trong đó rất nhiều phụ nữ đang dự tiệc 20/10 hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi thấy báo chí đăng tải sự việc cũng như công an truy xét sát sao, chúng liền đến cơ quan chức năng đầu thú.

Giữa lời khai của các đối tượng và thông tin từ chủ nhà hàng đang có sự mâu thuẫn?

Được biết, trong các đối tượng nêu trên, Nguyễn Văn Quý có 2 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích; Phan Minh Ân có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích; Trần Kim Quý có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-vu-con-do-xam-tro-dai-nao-nha-hang-danh-duoi-phu-nu-du-tiec-2010-chu-nha-hang-phan-bac-loi-khai-a453656.html