Diễn biến mới vụ cô gái bị xẻo tai vì chậm trả nợ 20 triệu đồng

Thấy cô gái không có tiền trả, nhóm Cường dùng mã tấu khống chế chở cô và người yêu đến lô cao su chích điện, tra tấn. Thậm chí, nhóm người này còn cắt gần lìa tai trái cô gái để dằn mặt.

Ngày 4/5, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 thanh niên để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Lô cao su nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ án trên, hai đối tượng bị bắt hồi đầu tháng 4/2018 là Nguyễn Đức Cường (29 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành); Hoàng Thị Thanh Hải (29 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước).

Mới đây, ngày 4/5, công an huyện Chơn Thành tiếp tục bắt tạm giam các bị can gồm: Trịnh Văn Vinh (21 tuổi, ngụ Phú Riềng, Bình Phước), Trần Tấn Đạt (21 tuổi), Dương Thanh Trường (18 tuổi) cùng ngụ tỉnh Đồng Nai.

Theo trình báo của nạn nhân là chị P.T.CH. (28 tuổi), vào khoảng 20h ngày 22/3, chị và bạn trai tên L.V.A. (24 tuổi) đang ngồi trong nhà anh này tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành) thì nhóm của Hải, Cường xông vào đòi số tiền 20 triệu đồng mà chị H. nợ Cường trước đó.

Do chị H. không có tiền trả nên Hoàng Thị Thanh Hải xông vào đánh nhưng anh A. can ngăn.

Sau đó, nhóm của Hải và Cường khống chế chị H. cùng bạn trai lên xe máy chở đến một quán cà phê thuộc ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành. Lúc này, quán có đông khách nên nhóm Hải tiếp tục chở chị H. vào lô cao su tại ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Tại đây, nhóm Hải, Cường dùng súng điện chích điện vào người chị H. và anh A. Sau đó, một người trong nhóm còn dùng dao cắt lỗ tai trái của chị H. đến gần đứt.

Đến rạng sáng 23/3, nhóm Cường bỏ đi, chị H. và bạn trai được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (Bình Dương) chữa trị vết thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/dien-bien-moi-vu-co-gai-bi-xeo-tai-vi-cham-tra-no-20-trieu-dong-post42038.html