Diễn biến mới về căn nhà khiến thẩm phán từng xét xử Nguyễn Hữu Linh bị bắt

Đây là căn nhà đã xảy ra vụ án 'Xâm phạm chỗ ở' khiến cho ông Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP) cùng bị bắt.

Cụ thể căn nhà này có địa chỉ tại số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 (TP.HCM). Theo TAND Q.1 (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ kiện dân sự tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ trên lên tòa án cấp trên giải quyết theo thẩm quyền. Nguyên nhân là 1 người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án dân sự này hiện đang sinh sống tại Latvia (quốc gia thuộc châu Âu)

Được biết, nguyên đơn trong vụ tranh chấp này là bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ở tại căn nhà), bị đơn là bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, thường trú tại căn nhà).

Diễn biến mới về căn nhà khiến thẩm phán từng xét xử Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái bị bắt

Diễn biến mới về căn nhà khiến thẩm phán từng xét xử Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái bị bắt

Liên quan đến căn nhà này, trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam thẩm phán Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Hoàng Tùng để điều tra về hành vi "Xâm phạm chỗ ở người khác" theo khoản 2, Điều 158, Bộ luật Hình sự 2015.

Như phản ánh, năm 2017, bà Thảo có mua lại căn nhà tại địa chỉ trên của bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, Q.1). Giá trị hợp đồng mua bán căn nhà này là 25 tỷ đồng và chia nhiều lần thanh toán. Tuy nhiên sau đó, việc mua bán căn nhà trên xảy ra tranh chấp. Bà Thảo đã khởi kiện bà Chi lên TAND Q.1, hiện cấp tòa này đang thụ lý vụ án dân sự trên.

Chiều 19/9, lúc bà Thảo không có nhà, có một nhóm người lạ đã ập vào nhà và bế các con của bà cùng nhiều tài sản khác ra khỏi nhà. Theo bà Thảo, nhóm người lạ mặt trên có khoảng 30 người, trong đó có ông Nam và ông Lâm Hoàng Tùng.

Được biết, ông Nam từng ngồi ghế chủ tọa trong phiên xử Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Thảo đã gửi đơn tố cáo các đối tượng trên tới cơ quan chức năng và cầu cứu các cơ quan thông tấn báo chí. Ngoài ra, bà Thảo cũng đăng tải đoạn clip sự việc xảy ra vào ngày 19/9 tại nhà bà lên mạng xã hội. Ngày 27/9, Công an Q.1 đã khởi tố vụ án "Xâm hại chỗ ở của người khác" theo điều 158 bộ Luật Hình sự.

Lê Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/dien-bien-moi-ve-can-nha-khien-tham-phan-tung-xet-xu-nguyen-huu-linh-bi-bat-20191224174134527.htm