Diễn biến mới trong vụ bé gái 6 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm tại nhà bác sĩ

Sau khi tiêm thuốc và theo dõi 30 phút không có phản ứng gì khác thường, bác sĩ đề nghị người nhà để bé ở lại theo dõi thêm, nhưng cha mẹ cháu bé quyết định đưa cháu về.

Thấy bệnh tình cháu bé có dấu hiệu nặng nên bác sĩ Lụi khuyên đưa vào TTYT huyện, nhưng do mẹ chưa đủ tuổi kết hôn... nên đề nghị khám ngoài. Ảnh minh họa.

Ngày 20.10, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) cho biết, đã nhận được báo cáo giải trình của bác sĩ Trần Văn Lụi (Trưởng Khoa Ngoại - Trung tâm Y tế huyện) về trường hợp bé gái 6 tháng tuổi tử vong sau khi được tiêm thuốc tại nhà của mình.

Theo đó, khoảng 8h sáng ngày 8.10, một cặp vợ chồng đưa con 6 tháng tuổi bị sốt, ho 3 ngày đến nhà bác sĩ Lụi nhờ thăm khám. Thấy bệnh tình cháu bé có dấu hiệu nặng, bác sĩ Lụi khuyên đưa vào TTYT huyện Vân Canh, nhưng do mẹ chưa đủ tuổi kết hôn, chưa có bảo hiểm y tế… nên cặp vợ chồng này đề nghị khám ngoài.

Ngoài ra, nhận định về tình trạng của cháu bé, bác sĩ Lụi đã tiêm nửa ống thuốc Gentamycine 40mg. Sau khi theo dõi 30 phút không có phản ứng gì khác thường, bác sĩ Lụi đề nghị người nhà để bé ở lại theo dõi thêm.

Thế nhưng, đến 13h30 phút cùng ngày, cha mẹ cháu bé quyết định chở về nhà ở làng Chồm (xã Canh Liên, huyện Vân Canh).

Đến 18h30 phút cùng ngày, người nhà cháu bé gọi điện cho bác sĩ Lụi báo tay chân bé lạnh bất thường.

Khoảng 21h, bé được đưa trở lại nhà bác sĩ Lụi và nhanh chóng được đưa vào TTYT huyện Vân Canh cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong trước đó.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dien-bien-moi-trong-vu-be-gai-6-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-tiem-tai-nha-bac-si-637090.ldo