Diễn biến mới nhất vụ sập tường làm 10 người tử vong

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giám đốc công ty thi công cùng 2 nhân viên để điều tra về vụ sập công trình khiến 10 người tử vong.

Liên quan đến vụ sập tường làm 10 người tử vong, trên báo Thanh Niên đăng tải Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Kim Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Văn Kim Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Kim cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự ông Hà Duy Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, cùng 2 nhân viên của công ty này. Đây là đơn vị nhà thầu thi công công trình xây dựng Nhà máy Công ty AV Healthcare.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng nhiều phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Xây dựng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu bê tông để phục vụ công tác điều tra.

Vụ sập tường khiến 10 người tử vong.

Đối với các nạn nhân tử vong, đến sáng 15/5, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết đã có 9/10 nạn nhân đã được người thân làm thủ tục nhận và đưa về lo hậu sự.

Với vụ việc nghiêm trọng này, ngay trong tối 14/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện khẩn gửi UBND tỉnh, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Tối 14/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ sập tường khi thi công công trình xây dựng trong Công ty AV Healthcare, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, khiến 10 người tử vong, 17 người bị thương.

Khoảng 14h20 cùng ngày, nhóm công nhân (khoảng 60 người) thi công bức tường cao khoảng 5m dài hàng trăm mét ở công trình của Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thì bất ngờ tường đổ sập.

Phần tường đổ đè vào nhóm công nhân khiến nhiều người bị thương nặng và một số tử vong. Người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành đào bớt đưa 1 số người đi cấp cứu ở bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 10 người chết và 17 người bị thương nhập viện cấp cứu ở bệnh viện.

Được biết, Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc) trong Khu công nghiệp Giang Điền nơi xảy ra vụ việc là nơi sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa.... Diện tích thuê tại KCN Giang Điền là 21.120m2. Quá trình xây dựng nhà máy, Công ty AV Healthcare tự thuê đơn vị thi công, xây dựng.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dien-bien-moi-nhat-vu-sap-tuong-lam-10-nguoi-tu-vong-20200515110253677.htm