Diễn biến mới nhất vụ đổ gạch, cát vào khuôn viên trường Pascal

Hôm nay (ngày 7.9), theo thông tin PV nhận được, bà Trần Thị Kim Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty TDS Việt Nam đã có những động thái bất ngờ liên quan đến những đống cát, gạch tồn tại trong khuôn viên trường Tiểu học, Trung học cơ sở Pascal (Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) từ ngày 31.8.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, tổ công tác UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) đã họp với đại diện Công ty TDS Việt Nam, ban giám hiệu và hội đồng quản trị trường Tiểu học, Trung học cơ sở Pascal để vận động di chuyển toàn bộ gạch cát và dỡ bỏ hệ thống băng rôn tại trường này.

Theo biên bản làm việc được lập, bà Trần Kim Phương đã nhất trí với đề nghị của UBND phường Cổ Nhuế 1, bố trí nhân lực thực hiện việc di chuyển toàn bộ gạch, cát và dỡ bỏ hệ thống băng rôn tại lô TH1 (trường Pascal hiện tại) trước ngày 9.9.2018.

Biên bản làm việc vào sáng ngày 7.9 thể hiện, bà Trần Kim Phương cam kết sẽ thu dọn đống gạch, cát và dỡ bỏ băng rôn trong khuôn viên trường Pascal.

Theo ghi nhận của PV, tại vị trí sảnh A nơi xuất hiện các đống gạch, cát, đã có các công nhân tới thực hiện việc thu dọn những đống vật liệu xây dựng này.

Bà Nguyễn Thị Ngân Hoa - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục tiểu học - THCS Pascal xác nhận sự việc. Trên tài khoản mạng xã hội của bà Hoa, bà gửi lời xin lỗi tới mọi người vì sự việc không đáng có. Bà Ngân Hoa cho biết, gạch cát bắt đầu được Công ty Khai Phát tự chuyển đi, băng rôn sẽ được cắt hết và khẳng định ngôi trường sẽ vẫn là nơi học tập ổn định của các em học sinh.

Theo ghi nhận, những băng rôn được treo tại vị trí gạch, cát xuất hiện đã được dỡ bỏ.

Công nhân xuất hiện, xe tải xuất hiện và những đống gạch, cát đang được di chuyển đi.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục nhà trường cũng bày tỏ niềm hy vọng trên trang cá nhân của mình.

Ở một diễn biến khác, đại diện trường Pascal đề nghị bà Trần Kim Phương không bịt lối đi thông giữa 2 trường Pascal và Newton nhưng bà Phương không nhất trí. Thông tin từ bà Phương, trường Pascal chưa được cấp phép hoạt động, hợp đồng thuê trường cũng chưa có hiệu lực nên ở phía cho thuê, bà Phương có quyền bịt lối đi giữa 2 trường Pascal và Newton.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 21 giờ đêm ngày 31.8, một nhóm người lạ mặt đeo khẩu trang đột nhập trường Pascal, cho nhiều xe chở nhiều khối cát, gạch đổ đầy vào khuôn viên trường. Không dừng lại, nhóm người này còn treo baner tùy tiện tại vị trí đổ vật liệu trên. Trước sự việc nghiêm trọng, Ban giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở Pascal đã gửi đơn kêu cứu tới UBND quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm để phản ánh sự việc.

Tối muộn ngày 4.9, có mặt tại khuôn viên các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pascal, ghi nhận của Dân Việt, sảnh chính A của trường bị đổ đầy gạch, cát. Đây chính là khu vực nhà trường dự kiến làm sân khấu, tổ chức lễ khai giảng cho 1150 học sinh của các trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pascal.

Số vật liệu trên chiếm hàng trăm mét vuông tại sảnh A, xung quanh được căng dây vải chắn và có khoảng 2 bảo vệ tại khu vực này. Trao đổi với PV, một bảo vệ tại đây xác nhận được thuê để trông không cho bất kỳ ai dọn dẹp các đống cát, gạch khỏi vị trí hiện tại.

Cũng theo phản ánh của đại diện các trường Tiểu học, Trung học cơ sở Pascal, trước đó trường cũng đã bị đổ vật liệu, phế thải vào trường 2 lần. Ngày 5.9, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, đơn vị gây ra việc này là chủ đầu tư. Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu phải xử lý, dọn dẹp ngay đống cát, gạch trong chiều cùng ngày, tuy nhiên, mãi đến hôm nay (7.9), những đống vật liệu xây dựng trên mới được bắt đầu dọn dẹp.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sự việc này.

Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dien-bien-moi-nhat-vu-do-gach-cat-vao-khuon-vien-truong-pascal-910877.html