Diễn biến mới nhất vụ cụ ông 73 tuổi bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 7 bị thiểu năng trí tuệ

Diễn biến mới nhất vụ cụ ông 73 tuổi bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 7 bị thiểu năng trí tuệ ở Lào Cai, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự ông X. để điều tra.

Ngày 9/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đang điều tra làm rõ nghi án một cụ ông 73 tuổi hiếp dâm nữ sinh lớp 7 bị thiểu năng trí tuệ trên địa bàn.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến- Trưởng Công an huyện Bảo Thắng cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ ông N.V.X. (73 tuổi, trú tại xã Gia Phú, Bảo Thắng) để điều tra, làm rõ việc ông này có hành vi hiếp dâm một bé gái 13 tuổi trú cùng xã.

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

"Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã triệu tập ông X. lên để làm rõ sự việc, và đến nay cơ quan điều tra đã tạm giữ ông X. để tiếp tục mở rộng điều tra", báo Dân Trí dẫn lời Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Gia Phú cho biết, nạn nhân là nữ sinh lớp 7 và bị thiểu năng trí tuệ, hàng tháng được hưởng trợ cấp của nhà nước. Gia đình nữ sinh này thuộc hộ nghèo, bố mẹ vẫn còn trẻ tuổi.

Sự việc bắt nguồn từ khi người dân bắt gặp ông X. dắt xe đạp của bé gái 13 tuổi nói trên đi vào bụi rậm tại sân bóng ở khu tái định cư gần cầu Bến Điền, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, nên báo cho gia đình nạn nhân. Sau đó, gia dình bé gái trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc ông X. xâm hại con gái. Đặc biệt, ông X. còn bị tố nhiều lần giao cấu với bé gái này. Mỗi lần thực hiện hành vi, ông X. đều cho cháu tiền.

Ngày 2/11, cơ quan Công an huyện Bảo Thắng đã triệu tập ông X. lên làm việc.

Cũng theo lãnh đạo xã Gia Phú, vợ chồng ông X. đều làm nghề nông, con cái rất thành đạt. Ở địa phương, ông X. chưa có điều tiếng gì.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dien-bien-moi-nhat-vu-cu-ong-73-tuoi-bi-to-hiep-dam-nu-sinh-lop-7-bi-thieu-nang-tri-tue-a345395.html