Diễn biến mới nhất vụ con gái đổ xăng thiêu sống mẹ đẻ

Thông tin từ Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam), đơn vị này đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thanh Loan (SN 1978) liên quan đến việc người này tẩm xăng, đốt mẹ đẻ ngay ở trên giường.

Ngày 12.5, Công an tỉnh Hà Nam đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ trọng án con gái đổ xăng thiêu mẹ đẻ ở Kim Bảng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Loan về hành vi giết người.

Về phần người mẹ là bà Trương Thị H (SN 1952, Thanh Nộn, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam), sau khi bị con gái đốt, bà đã bị bỏng khá nặng.

Vì mâu thuẫn với gia đình, Loan đã nhẫn tâm đổ xăng châm lửa thiêu sống mẹ đẻ ở trên giường, khiến bà H bị bỏng rất nặng đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Vì mâu thuẫn với gia đình, Loan đã nhẫn tâm đổ xăng châm lửa thiêu sống mẹ đẻ ở trên giường, khiến bà H bị bỏng rất nặng đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Thông tin từ Trưởng Công an huyện Kim Bảng, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia bà này đã tử vong.

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng 21 giờ ngày 1.5, tại gia đình ông Lê Văn L (SN 1950) và vợ là bà H, do mâu thuẫn gia đình, nên Lê Thị Loan (là con gái của ông L và bà H) dùng xăng hắt lên người bà H rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn.

Đến 12 giờ 30 ngày 2.5, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Lê Thị Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn (TP.Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Loan bỏ trốn sau khi gây án nhưng đã bị bắt nhanh chóng, hiện đối tượng này đang bị tạm giữ hình sự.

Quá trình đấu tranh, Lê Thị Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về bản thân người con gái này, ở địa phương, Loan vốn là người ham mê cờ bạc, lô đề. Loan đã ly hôn chồng và chuyển về ở cùng bố mẹ đẻ từ nhiều năm nay. Loan và bố mẹ đẻ đã từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hòa Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/dien-bien-moi-nhat-vu-con-gai-do-xang-thieu-song-me-de-978885.html