Diễn biến mới nhất vụ bức tường công trình đổ sập khiến 6 người chết

Công trình nhà xưởng giày của công ty TNHH Bo Hsing dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2019. Tuy nhiên, trong lúc thi công, công trình bất ngờ gặp sự cố bức tường ngã sập khiến 8 người thương vong. Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người lao động hoang mang.

Clip: Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 8 người thương vong.

Chiều 16/3, chúng tôi quay trở lại hiện trường, nơi xảy ra vụ sập bức tường công trình của công ty TNHH Bo Hsing (Khu công nghiệp Hòa Phú; xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khiến 8 người thương vong, nhiều người lao động tỏ ra hoang mang.

Ông Phạm Văn Bò vẫn chưa hết bàng hoàng sập tường công trình.

Ông Phạm Văn Bò vẫn chưa hết bàng hoàng sập tường công trình.

Ông Phạm Văn Bò (ngụ xã Hòa Phú), một công nhân làm việc tại công trình trên vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, ông là người vô cùng may mắn, thoát chết trong gang tất.

“Lúc đó, tôi và các công nhân đang làm việc thì máy trộn hồ bị trục trặc nên tôi ra ngoài kiểm tra. Khi tôi vừa ra ngoài thì toàn bộ bức tường đổ sập. Tôi vừa chạy, vừa hô hoán mọi người tìm cách thoát thân”, ông Bò thuật lại.

Không riêng gì ông Bò, không ít người lao động cũng tỏ ra hoang mang trước tai nạn thương tâm, bức tường công trình cao hàng mét, bất ngờ đổ sập khiến 6 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng đang nhập viện điều trị.

“Chúng tôi mong muốn ngành chức năng tìm nguyên nhân vụ sập tường, cũng như biện pháp khắc phục, phòng ngừa để không xảy ra những cảnh tang thương tương tự trên các công trình xây dựng”, một người lao động nói.

Toàn cảnh hiện trường vụ sập tường công trình khiến 8 người thương vong.

Liên quan đến vụ sập tường, cùng ngày, ông Đặng Sử Quân, đại diện công ty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (có trụ sở tại TP.HCM; đơn vị thi công trình nhà xưởng giày công ty TNHH Bo Hsing) cho biết, trong quá trình hoạt động của công ty chưa từng xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế.

Theo người đại diện đơn vị thi công này, ngay trong ngày xảy ra tai nạn, phía đơn vị đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong là 10 triệu đồng và đến nay đã hỗ trợ thêm 30 triệu đồng mỗi trường hợp. Ngoài hỗ trợ cho những nạn nhân tử vong, đơn vị luôn cho người túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cho 2 bệnh nhân bị thương đang điều trị.

“Công trình nhà xưởng được khởi công vào tháng 10/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2019. Hiện công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Quân cho biết thêm.

Nhiều đôi dép, nón của các nạn nhân bị vùi dưới đổ nát.

Cùng ngày, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc, Thủ tưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp với bộ Xây dựng, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 6 người chết xảy ra trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Như báo Người Đưa Tin phản ánh, lúc 10h ngày 15/3, khi các công nhân đang xây dựng nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing thì một mảng tường lớn bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn khiến 8 người thương vong. Trong đó, 6 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các ngành chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-bien-moi-nhat-vu-buc-tuong-cong-trinh-do-sap-khien-6-nguoi-chet-a426046.html