Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 4

Sau khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp, số ca mắc mới Covid-19 tại Nhật Bản đang có dấu hiệu tăng trở lại cùng với sự xuất hiện các ca nhiễm biến chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Tình hình dịch bệnh khiến chính phủ nước này phải nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hạn chế lây nhiễm. Kể từ khi chấm dứt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc (hôm 21/3), số ca nhiễm mới thấp nhất trong ngày được ghi nhận tại Nhật Bản là 816 ca. Tuy nhiên, trong 5 ngày gần đây, số ca nhiễm mới đã tăng trở lại và đều cao hơn 2.400 ca, trong đó tỉnh Osaka trở thành địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước với trên dưới 600 ca nhiễm/1 ngày.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm qua (4/4) cho biết, sẽ không ngần ngại nếu cần thiết phải áp dụng các biện pháp “bổ sung” phòng chống dịch. Theo đó, các biện pháp “ưu tiên” sẽ được áp dụng tại 6 thành phố ở 3 tỉnh Osaka, Hyogo và Miyagi trong vòng 1 tháng kể từ ngày 5/4. Các biện pháp đưa ra dựa trên ý kiến của thống đốc tỉnh và bộ trưởng phụ trách. Thống đốc có thể yêu cầu và ra lệnh cho các nhà hàng rút ngắn giờ kinh doanh trước 20h tối và người vi phạm mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt hành chính tối đa 20 vạn Yen (45 triệu đồng).

Trong khi đó, tại cuộc họp Ủy ban Thượng viện sáng nay, Chủ tịch tiểu ban các chính sách đối phó với Covid 19, ông Shigeru Omi cho biết, chính phủ phải nghiêm túc xem xét biện pháp đối phó với Covid-19, với “lưu lượng người” như hiện nay và số các ca nhiễm chủng đột biến đang gia tăng, tình hình dịch bệnh ở Tokyo thời gian tới có thể sẽ tương tự như ở Osaka.

Về tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19, sau khi triển khai tiêm chủng cho các nhân viên y tế từ tháng 2, hôm nay, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã bắt đầu phân phối các liều vaccine ngừa Covid-19 tại các địa phương, để tiến hành tiêm chủng cho người cao tuổi vào tuần sau. Đợt này sẽ có khoảng 36 triệu người từ 65 tuổi trở lên được tiêm chủng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng, việc triển khai tiêm vaccine như hiện tại sẽ không có tác động lớn đến việc có hay không xuất hiện làn sóng dịch bệnh mới.

Có thể thấy, Nhật Bản đang bước vào giai đoạn đầu của làn sóng dịch bệnh thứ 4, cùng với mối đe dọa của các chủng đột biến, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn. Trong khi phải mất một thời gian nữa để có thể phổ cập vaccine, chính phủ Nhật Bản chắc chắn sẽ phải đưa ra những biện pháp “mạnh tay và cấp bách” hơn để đẩy lùi dịch bệnh trong bối cảnh nước này vẫn quyết tâm tổ chức Thế vận hội vào tháng 7/2021./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhat-ban-no-luc-ngan-chan-nguy-co-lan-song-covid-19-thu-4-848192.vov