Diễn biến mới nhất vụ bà chủ tra tấn dã man người làm thuê ở Gia Lai

Trong lần thứ 2 kiểm tra nhà Nguyễn Thị Hà, kẻ đã tra tấn người giúp việc, nhiều người dân chứng kiến vụ kiểm tra nhưng e dè khi cơ quan chức năng mời vào.

Thông tin trên Người Lao Động cho biết, sáng 29/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng nhiều lực lượng tiếp tục đưa Nguyễn Thị Hà (tên gọi khác Nga "vọc", SN 1979) về dãy nhà trọ đang tạm trú ở ở số 475, đường Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku để tiếp tục khám xét. (Ảnh: Người Lao Động)

Các ngả đường dẫn về nơi khám xét đều có công an chốt chặn, hạn chế việc tiếp cận hiện trường. Dù vậy, rất đông đảo người dân hiếu kỳ đã có mặt gần hiện trường để theo dõi quá trình khám xét. (Ảnh: Người Lao Động)

Dù đứng theo dõi đông nhưng khi lực lượng công an mời vào thì nhiều người chứng kiến quá trình khám xét từ chối. Sau đó, chỉ có một người dân đồng ý. Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều phòng trọ và trong khuôn viên khu nhà trọ. Việc khám xét kéo dài đến chiều cùng ngày. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã tiến hành kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga, tại tổ 3, phường Thống Nhất) vào chiều 23/7 để củng cố các chứng cứ, vật chứng liên quan Hà đã dùng để tra tấn và gây ra những thương tích nặng nề với cô gái giúp việc Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum).(Ảnh: Công Bắc)

Lần kiểm tra này theo Công an Thành phố Pleiku chỉ là việc kiểm tra theo thủ tục tố tụng cần thiết. Nếu các chứng cứ, vật chứng phù hợp với lời khai của nạn nhân và xác định có dấu hiệu tội phạm mới đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: Công Bắc)

Tối 24/7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà được đưa ra sau khi có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu.(Ảnh: Báo Gia Lai)

Mặc dù chưa công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật, song theo Công an TP Pleiku, đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà. Trong ảnh, công an TP Pleiku đưa cô Y Nhiêu đi giám định thương tật.(Ảnh: Công Bắc)

Qua trình làm việc, công an thành phố Pleiku đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bà Hà dương tính với ma ma túy đá và xác định bà Hà nghiện ma túy nặng. Do đó, đã tiến hành đưa bà Hà đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo trình báo của chị Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị dã man. (Ảnh: Công Bắc)

Bà chủ dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Bà Hà còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, dao vạch mặt... Y Nhiêu trong một thời gian dài. (Ảnh: Thanh Niên)

Thậm chí, dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, bà Hà đã lấy kìm bẻ cho gãy. Chịu không nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sở hở, chị Nhiêu đã trốn ra được khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được đến nhà của mình. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu(Ảnh: Lao Động)

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dien-bien-moi-nhat-vu-ba-chu-tra-tan-da-man-nguoi-lam-thue-o-gia-lai-793463.vov