Diễn biến mới liên quan tình hình Ucraina

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 18-1, Bộ trưởng Ngoại giao Ucraina P.Klimkin thông báo, 49 thỏa thuận giữa nước này với LB Nga đã bị hủy. Kiev tiếp tục cân nhắc hủy thêm khoảng 50 thỏa thuận, cũng như xem xét toàn bộ cơ sở thỏa thuận pháp lý với Nga.

* Quốc hội Ucraina đã thông qua luật cho phép Bộ Quốc phòng trực tiếp nhập khẩu vũ khí nhằm đẩy nhanh thủ tục nhập khẩu và giảm chi phí. Theo quy định mới, Bộ Quốc phòng được mua các thiết bị quân sự và vũ khí của nước ngoài không phải thông qua trung gian là các công ty quốc phòng thuộc nhà nước.

* Một quan chức của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, số thương vong của dân thường ở khu vực xung đột Donbass, miền đông Ucraina năm 2018 giảm một nửa so năm 2017, năm mà số thương vong lên tới 478 người. Tuy nhiên, số vụ vi phạm ngừng bắn có xu hướng tăng trong những ngày gần đây.

* Thống đốc ngân hàng trung ương Ucraina Y.Smolii cho biết, Ucraina đang tính toán việc nhận khoản viện trợ 2,6 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) theo hai đợt trong năm nay. Khoản viện trợ này sẽ giúp Ucraina giảm gánh nặng nợ nần, lạm phát, tăng cường chống tham nhũng, cải cách năng lượng và duy trì tăng trưởng bền vững.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/38955802-dien-bien-moi-lien-quan-tinh-hinh-ucraina.html