Điện Biên: Không để thí sinh nào vì thiếu ăn, ngộ độc… mà không thể dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra trong bối cảnh Điện Biên vừa thi, vừa đối phó với dịch bệnh, thiên tai. Địa phương này đang quyết tâm không để thí sinh nào vì thiếu ăn, ngộ độc thực phẩm… mà không thể dự thi.

Hình minh họa

Hình minh họa

Chiều 10/5, Ban chỉ đạo (BCĐ) thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Điện Biên đã họp bàn về công tác chuẩn bị. Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì.

Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tỉnh Điện Biên có 6.300 thí sinh tham gia. Trong đó, 5.303 thí sinh hệ THPT; 435 thí sinh hệ Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên và 562 thí sinh tự do. Toàn tỉnh là 1 hội đồng thi với 20 điểm thi, trong đó: 14 điểm thi liên trường và 6 điểm thi độc lập. Điện Biên dự kiến lựa chọn 990 cán bộ, giáo viên trực tiếp tham gia làm thi tại các Điểm thi.

Ông Vừ A Bằng chủ trì hội nghị

Ngành GD&ĐT Điện Biên đang kiểm tra, rà soát, lắp đặt mới hệ thống camera giám sát tại các điểm thi, dự kiến hoàn thành trước 25/6.

Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Điện Biên được triển khai đảm bảo đúng tiến độ.

Theo ông Nguyễn Văn Kiên, ngay từ đầu năm học Sở đã chỉ đạo các trường tổ chức vừa dạy học, vừa ôn thi theo hình thức cuốn chiếu với phương châm “học đâu chắc đó”. Bởi vậy, khi dịch bệnh vừa bùng phát cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc ôn luyện của thí sinh.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên phát biểu tại hội nghị

“Rất mong các đồng chí ở cơ sở, cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các trường tăng cường phối hợp truyền thông để tạo tâm lý tốt giúp các em bước vào kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, mưa ống, lũ quét thường xuyên xảy ra gây khó khăn đến việc tham gia thi của thí sinh. Vì vậy tôi đề nghị các đồng chí theo nhiệm vụ được phân công hãy làm hết sức mình. Mong các đồng chí cố gắng bảo vệ quyền lợi của các cháu. Làm sao không để cháu nào vì thiếu ăn, vì ngộ độc thực phẩm… mà không thể đến được trường thi”, ông Nguyễn Văn Kiên nhấn mạnh.

Cũng theo ông Kiên, Sở GD&ĐT Điện Biên đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng, đảm bảo khi có tình huống dịch bệnh, thiên tai xảy ra thì tất cả thí sinh cũng đều được dự thi an toàn.

Đại tá Giàng Páo Sính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã giao BCĐ phòng chống Covid-19 các huyện, thị, thành phố chủ động phương án, bố trí phương tiện di chuyển, chỗ ăn, ở cho thí sinh thuộc diện F1, F2 trong quá trình dự thi. Việc sắp xếp chỗ ăn, ở cho thí sinh từ các xã xa về phải hoàn thành chậm nhất là ngày 5/7. Ông Bằng cũng yêu cầu ngành Y tế chủ động phối hợp với các địa phương bố trí cán bộ y tế, nhân lực để theo dõi sức khỏe cho thí sinh trong suốt kỳ thi. Các điểm thi phải chủ động phân đường đi riêng cho những thí sinh thuộc diện cách ly.

Ông Vừ A Bằng cũng đặc biệt lưu ý tới thành viên BCĐ phải quán triệt đến cán bộ được phân công làm thi, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác để xảy ra gian lận, tiêu cực.

“Tôi đề nghị bên phía Bưu điện tỉnh phải quán triệt anh em ở tuyến huyện, xã phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Nói vậy bởi thời điểm đó là mưa lũ, đi lại khó khăn. Nếu như cán bộ đưa thư mà ngại đi, găm thư vài ngày mới đi chuyển thông báo đến các cháu là không được vì các đồng chí chỉ cần chậm một ngày là các cháu sẽ lỡ cả một năm. Vì vậy, tất cả đều phải cố gắng để đảm bảo quyền lợi cho các cháu, nhất là học sinh dân tộc thiểu số”, ông Vừ A Bằng nói.

Click vào ảnh để xem nội dung.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dien-bien-khong-de-thi-sinh-nao-vi-thieu-an-ngo-doc-ma-khong-the-du-thi-cIASPpjGg.html