Điện Biên: Khởi tố vụ án nổ súng làm chết 3 người tại nhà riêng

Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, để điều tra vụ nổ súng làm 3 người tử vong xảy ra sáng 15/8.

Trước đó, vào khoảng 6h50 ngày 15/8, Phạm Quang Sỏi (54 tuổi, ở phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) mang súng CKC đến nhà ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, Giám đốc doanh nghiệp ở địa bàn) ở tổ 30 phường Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: VOV)

Đến nhà ông Vụ, khi nghi phạm 54 tuổi này gõ cửa, chị Nguyễn Thị Lý (47 tuổi, vợ ông Vụ) ra mở thì bị Sỏi bắn tử vong. Nghi phạm tiếp tục vào nhà nổ súng sát hại ông Vụ, sau đó anh ta tự sát.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: “Qua trích xuất camera, cơ quan điều tra nhận thấy, đối tượng Sỏi đã dùng súng CKC bắn chết 2 nạn nhân, rồi tự sát”.

Ngoài ra, Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng thông tin: “Tiến hành điều tra vụ án, cơ quan công an xác định gia đình nạn nhân nợ tiền Sỏi. Nghi phạm 54 tuổi này đã nhiều lần đòi nợ nhưng không được.

Trước khi xảy ra vụ việc này, Sỏi có đến hỏi tiền để chữa bệnh cho con nhưng không được. Đến sáng 15/8, nghi phạm mang súng đến nhà ông Vụ, gây trọng án đau lòng này. Phạm Quang Sỏi đã ly hôn với vợ và sống lang thang, thỉnh thoảng về ở nhà của một người cháu họ tại tổ 18, phường Tân Thanh.

Vợ Sỏi cùng con trai đang sống tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, cách đó hơn 2km. Nghi phạm cầm súng CKC bắn chết 2 nạn nhân là người nghiện ma túy.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cơ quan điều tra đã thu được bức thư do nghi phạm để lại, dài vài trang giấy. Nội dung có đoạn Sỏi ghi lại rằng ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, một trong 2 nạn nhân bị bắn) nợ tiền mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dien-bien-khoi-to-vu-an-no-sung-lam-chet-3-nguoi-tai-nha-rieng-post271736.info