Điện Biên: Hoàn thành lập bản đồ chôn cất ban đầu 17.418 liệt sĩ

Đến nay, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành việc lập bản đồ chôn cất ban đầu 17.418 liệt sĩ. Trong đó, đã tìm kiếm, quy tập 575 liệt sĩ. Hiện vẫn còn 16.843 liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập.

Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 26/4 Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013 – 2020.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn 2013-2020 gặp không ít khó khăn, đặc biệt là thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít dần. Trong khi đó, số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập và số mộ liệt sĩ thiếu thông tin cần phải xác định danh tính còn lớn.

Nhờ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nên đến nay Điện Biên đã hoàn thành việc lập bản đồ chôn cất ban đầu 17.418 liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, đã tìm kiếm, quy tập 575 liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, bàn giao cho gia đình và đưa về các địa phương khác. Số lượng liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn 16.843 liệt sĩ.

Địa bàn có mộ liệt sĩ đã hoàn thành tìm kiếm, quy tập xong gồm 2 huyện: Nậm Pồ và Mường Chà. Khu vực địa bàn đã tìm kiếm quy tập nhưng chưa hết, cần phải tìm kiếm quy tập tiếp với 16.808 liệt sĩ gồm 8 huyện, thị xã, thành phố, gồm: TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay.

Những năm qua, công tácquy tập, an táng, bàn giao, di chuyển hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, trang nghiêm. Từ 2013 đến nay, Điện Biên đã tiếp nhận truy điệu và an táng 276 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước do Đội quy tập mộ liệt sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 bàn giao. Trong đó có 13 liệt sĩ xác định được danh tính.

Đồng chí Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đề nghị, thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo 515 và các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Điện Biên phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành Đề án của Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó là việc đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên cơ sở khớp nối thông tin hồ sơ liệt sĩ, thông tin tìm kiếm quy tập, thông tin của đồng đội liệt sĩ, người dân địa phương. Đến năm 2030 phải khớp nối thông tin được từ 70 - 80 liệt sĩ. Đồng thời hoàn thành 100% việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và mẫu phẩm thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác đối chiếu, so sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 1237và Đề án 150.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/dien-bien-hoan-thanh-lap-ban-do-chon-cat-ban-dau-17418-liet-si-RUmKAv9MR.html