Điện Biên: Giám đốc doanh nghiệp lương thực và vợ tử vong tại nhà riêng

Sau tiếng nổ lớn, người dân phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phát hiện Giám đốc doanh nghiệp lương thực trên địa bàn cùng vợ tử vong tại nhà riêng.

Hiên trường vụ việc (Ảnh Báo Điện Biên)

Hiên trường vụ việc (Ảnh Báo Điện Biên)

Xác nhận có sự việc trên, ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ cho biết, nạn nhân là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1971). Ông Vụ là giám đốc doanh nghiệp lương thực.

“Cả 2 vợ chồng anh Vụ sống đoàn kết, hòa đồng và rất tốt tính, hài hòa và chưa mang điều tiếng gì ở địa phương. Vợ chồng này có hai con đều đã trưởng thành hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội”, ông Tùng thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h45 sáng nay (15/8), tại nhà riêng của ông Vụ xảy ra một tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân chạy tới thì phát hiện vợ ông Vụ tử vong trước cửa nhà còn ông Vụ thì tử vong trong nhà.

Thời điểm này, người dân còn phát hiện một người đàn ông khác cũng đang bị trọng thương nên đã đưa người đàn ông này đi cấp cứu.

Thiếu tướng Hồng trao đổi nguyên nhân ban đầu vụ án (Ảnh: Báo Điện Biên)

Trao đổi với các cơ quan thông tấn báo chí, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định người đàn ông được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng đã tử vong là nghi phạm của vụ án.

Theo xác minh ban đầu, nghi phạm này cầm súng CKC đến gõ cửa nhà ông Vụ. Lúc này, vợ ông Vụ ra mở cửa thì nghi phạm nổ súng bắn chết tại chỗ sau đó nghi phạm vào bên trong nhà bắn chết ông Vụ rồi tự sát.

Thiếu tướng Hồng cho hay, toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại được và cơ quan công an đã trích xuất camera.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyên Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/dien-bien-giam-doc-doanh-nghiep-luong-thuc-va-vo-tu-vong-tai-nha-rieng-407431.html