Điện Biên: Được mùa 'ngọc Trời' trên cánh đồng Mường Thanh

Trên cánh đồng Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, những ngày giữa tháng 10, nông dân đang tất bật ra đồng thu hoạch lúa vụ Hè thu. Bà con phấn khởi, khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi rói vì được mùa lúa bội thu, năng suất ước đạt 64,2 tạ/ha, vụ cao nhất trong những năm gần đây.

Mường Thanh được biết đến là cánh đồng rộng lớn nhất vùng Tây Bắc. Đất đai ở đây rất màu mỡ, nên rất thuận lợi để canh tác phát triển cây lúa nước. Bởi vậy, gạo Điện Biên từ lâu đã có thương hiệu nổi tiếng cả nước mà bất cứ ai lên Điện Biên cũng muốn mua về làm quà.

Nhìn từ trên cao, cánh đồng Mường Thanh như tấm nhung khổng lồ màu vàng óng, kéo dài ngút tầm mắt. Nhiều năm nay, bà con nơi đây đã áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào canh tác, những giống lúa đặc sản, cho năng suất, chất lượng cao, như Bắc Thơm số 7, Séng Cù, Thơm RVT… thường được nông dân ưu tiên lựa chọn đưa vào cơ cấu giống.

Thực hiện “cánh đồng lớn” nông dân tham gia góp hàng 100ha với Hợp tác xã, hình thành các vùng thâm canh cây lúa, thuận lợi đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Làm ra được hạt gạo dẻo thơm, nông dân phải tần tảo sớm hôm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”

Để hôm nay gánh trên vai những đon lúa nặng trĩu, là “hạt ngọc Trời” được đền đáp sau bao ngày vất vả, chăm sóc.

Niềm vui của người nông dân Điện Biên sau 90 ngày làm việc vất vả để có được mùa vàng bộ thu

Vụ Hè thu năm nay, người dân cho biết, không phải mang lúa về nhà tuốt, mà đã có máy gặt liên hợp, đa năng làm thay, bà con chỉ mang thóc về phơi

Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân thu hoạch, giảm sức lao động, tăng hiệu quả kinh tế

Nông dân xã Thanh Yên, huyện Điện Biên liên kết sản xuất lúa gạo đặc sản giống Bắc thơm số 7 với HTX được hỗ trợ trọn gói khâu thu hoạch, từ gặt, đập, làm sạch và sấy khô

Niềm vui được mùa trên cánh đồng Mường Thanh.

Để hỗ trợ người dân và đảm bảo chất lượng lúa sau thu hoạch HTX Thanh Yên, tỉnh Điện Biên đầu tư lò sấy công suất 5 tấn/mẻ

Vinh Duy - Nam Hương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/dien-bien-duoc-mua-ngoc-troi-tren-canh-dong-muong-thanh-922521.html