Điện Biên: Đón 75 lưu học sinh Lào sang học tập

Chiều 10/10/2020, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tổ chức đón 75 lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang học tập. Số lưu học sinh trên thuộc 3 tỉnh Bắc Lào là: Luông Pha Băng, U Đóm Say và Phong Sa Ly.

Lãnh đạo sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận các em học sinh tại cửa quốc tế Tây Trang

Lãnh đạo sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận các em học sinh tại cửa quốc tế Tây Trang

Tại tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) các em đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, kê khai y tế. Tất cả các em học sinh sau khi nhập cảnh sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nhận cảnh vào Việt Nam các em được đưa đi cách lý theo quy định phòng, chống dịch Covid-19

Hết thời gian cách ly các em được học tiếng Việt 1 năm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Điên Biên. Sau khi học xong tiếng các em được chia làm 2 đối tượng; diện là cán bộ sẽ học tập tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, diện là học sinh thì các em lựa chọn học tại các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình hợp tác đào tạo thường xuyên của tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào.

Duy Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dien-bien-don-75-luu-hoc-sinh-lao-sang-hoc-tap-120647.html