Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới: Hàn Quốc ghi nhận thêm 516 ca nhiễm

Ngày 4/3, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 516 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng số ca mắc bệnh này trên toàn quốc lên 5.328 người.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 516 trường hợp nhiễm dịch Covid-19

Binh sỹ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại thành phố Daegu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Binh sỹ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại thành phố Daegu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Cơ quan phòng và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 4/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 516 trường hợp nhiễm chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng số ca mắc bệnh này trên toàn quốc lên 5.328 người.

Trong những ngày vừa qua, số ca nhiễm mới được ghi nhận liên tục tăng tại Hàn Quốc, với 600 ca trong ngày 2/3; 1.062 ca trong ngày 1/3 và 813 ca trong ngày 29/2. Cho tới nay đã có 28 người tử vong do COVID-19 tại nước này.

Trong 600 ca nhiễm mới được ghi nhận hôm 2/3, thành phố Daegu chiếm 523 ca và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận chiếm 61 ca. Tổng số ca nhiễm tại Daegu và Bắc Gyeongsang hiện lần lượt là 3.601ca và 685 ca.

Giám đốc Cơ quan y tế khẩn cấp Iran nhiễm Covid-19

Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp Iran Pirhossein Kolivand.

Người đứng đầu Cơ quan y tế khẩn cấp Iran, Tiến sĩ Pirhossein Kolivand, đã nhiễm Covid-19, theo hãng tin bán chính thức ILNA. "Sức khỏe của Tiến sĩ Kolivand vẫn tốt và không cần phải lo lắng", văn phòng của ông cho biết, theo ILNA. Nếu thông tin này được xác thực, đây sẽ là quan chức cấp cao Iran tiếp theo nhiễm Covid-19 sau Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi và Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia Mojtaba Zolnour.

Tới nay, 77 người Iran đã chết vì nCoV và 2.336 người đã nhiễm bệnh, Bộ Y tế Iran công bố hôm thứ Ba (3/3). Đất nước 83 triệu người giờ là ổ dịch lớn nhất Trung Đông và là nước ghi nhận tỷ lệ người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Hàn Quốc thêm gần 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong 1 ngày

Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày 3/3 tại Hàn Quốc gần chạm ngưỡng 1.000 người. (Ảnh: Yonhap News)

Hàn Quốc chiều 3/3 ghi nhận thêm 374 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm chủng virus corona mới ở nước này lên 5.186 trường hợp. Như vậy chỉ trong ngày 3/3, Hàn Quốc có thêm gần 1.000 ca nhiễm với 600 trường hợp nhiễm mới được báo cáo trong sáng 3/3.

Tính tới hiện tại, Hàn Quốc ghi nhận 28 ca tử vong vì Covid-19. 6 người thiệt mạng mới nhất đều được ghi nhận tại Daegu, ổ dịch Covid-19 lớn nhất xứ kim chi.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân, tuyên chiến với Covid-19

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Moon Jae-in gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân, tuyên bố Hàn Quốc bước vào cuộc chiến chống Covid-19.

"Cuộc khủng hoảng ở Daegu và Bắc Gyeongsang đã lên đến đỉnh điểm. Cả nước đang bước vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh này”, ông Moon nói trong cuộc họp nội các với sự tham gia của các quan chức y tế Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu các tổ chức chính phủ luôn được đặt trong tình trạng báo động 24/24 để phòng các trường hợp khẩn cấp.

Ông Moon cũng nhấn mạnh cuộc chiến đối phó với Covid-19 ở Hàn Quốc đang trong giai đoạn quan trọng và tình hình đã thay đổi hoàn toàn khi số tín đồ Tân Thiên Địa nhiễm Covid-19 tăng mạnh.

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dien-bien-dich-covid-19-tren-the-gioi-han-quoc-ghi-nhan-them-516-ca-nhiem-d154707.html