Diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới: 77 quốc gia ghi nhận ca nhiễm

Dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại khi sang tới ngày 3/3, đã có tới 77 quốc gia ghi nhận trường hợp mắc, hơn 90.000 người nhiễm trên toàn thế giới.

Dịch Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi hiện tại, dịch đã lan tới 77 quốc gia, hơn 90.000 người nhiễm bệnh và hơn 3000 người tử vong trên toàn cầu.

Theo số liệu cập nhật bởi Bộ Y tế Việt Nam lúc 9h30 ngày 03/03/2020:

Thế giới: 90.916 người mắc, 3.124 người tử vong, trong đó:- Lục địa Trung Quốc: 2.944 người tử vong.- Hồng Kông: 02 người tử vong.- Đài Loan: 01 người tử vong.- Phillippines: 01 người tử vong- Nhật Bản: 06 người tử vong.- Pháp: 03 người tử vong.- Tàu Diamond Princess: 06 người tử vong- Iran: 66 người tử vong- Hàn Quốc: 34 người tử vong- Ý: 52 người tử vong.- Mỹ: 06 người tử vong- Australia: 01 người tử vong- Thái Lan: 01 người tử vong- San Marino: 01 người tử vong

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giáo chủ Tân Thiên Địa họp báo xin lỗi, người biểu tình la ó bên ngoài

Cảnh sát địa phương được điều động đến cơ sở của Tân Thiên Địa để gìn giữ trật tự. Tập trung bên ngoài công trước giờ họp báo không chỉ có truyền thông mà còn có người biểu tình phản đối Tân Thiên Địa, đòi giáo phái này phải chịu trách nhiệm cho tình trạng dịch bệnh lan rộng. Ảnh: AFP.

Người giáo phái Tân Thiên Địa tổ chức họp báo để xin lỗi vì đã gây ra đợt bùng phát virus corona tại Hàn Quốc, trong lúc người biểu tình tụ tập phản đối bên ngoài. Cuộc họp báo diễn ra tại một cơ sở đào tạo và huấn luyện của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) ở Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, phía đông bắc Seoul. Cuộc họp báo được tổ chức vào 15h ngày 2/3 (theo giờ địa phương, tức 13h theo giờ Việt Nam), theo Korea Times. "Đại diện cho các tín đồ của Thân Thiên Địa, tôi chân thành xin lỗi người dân. Vụ việc không phải do chúng tôi cố ý, nhưng đã có nhiều người nhiễm bệnh", ông Lee Man Hee, 88 tuổi, là người sáng lập giáo phái chia sẻ tại buổi họp báo. Trước ống kính truyền thông, ông Lee Man Hee đã quỳ gối xin lỗi người dân Hàn Quốc. Ông Lee nhấn mạnh giáo phái của mình đang tích cực hợp tác với chính phủ. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, không tiếc nhân lực và của cải để hỗ trợ"

Giáo phái do ông Lee Man Hee sáng lập vào năm 1984 đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch virus corona (Covid-19) tại Hàn Quốc. Gần 60% trong tổng số 4.335 ca nhiễm trên toàn quốc được xác định có liên quan đến giáo phái này.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh

Bên trong bệnh viện dã chiến ở quận Kiều Khẩu - Ảnh: Tân Hoa xã

Từ một nhà thi đấu ở quận Kiều Khẩu của thành phố Vũ Hán, một bệnh viện dã chiến đã mọc lên để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện dã chiến này vừa trở thành cơ sở đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa vì đã xong sứ mệnh. Lúc 14h15 ngày 1-3, 34 bệnh nhân cuối cùng của bệnh viện đã bình phục và xuất viện. Họ được chuyển đến khu vực cách ly 14 ngày trước khi được về nhà. 76 bệnh nhân khác chuyển viện chữa trị tiếp. Bệnh viện dã chiến này cũng chính thức đóng cửa, không tiếp nhận thêm bệnh nhân, trở thành bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa.

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật!

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dien-bien-dich-covid-19-tren-the-gioi-77-quoc-gia-ghi-nhan-ca-nhiem-d154651.html