Diễn biến dịch bệnh do nCoV

Theo Tân Hoa xã, Reuters và TTXVN, tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva (Thụy Sĩ) vào rạng sáng 31-1 (theo giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc WHO A.Ghebreyesus đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV) gây ra. Đây là loại virus gây bệnh viêm phổi khởi phát từ Trung Quốc, đến nay đã làm hơn 200 người chết và hơn 9.800 người nhiễm ở 22 quốc gia trên thế giới.

Chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm nCoV tại Bệnh viện Đại học Vũ Hán, Trung Quốc.Ảnh Reuters

Chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm nCoV tại Bệnh viện Đại học Vũ Hán, Trung Quốc.Ảnh Reuters

Cùng ngày, WHO ra tuyên bố không khuyến cáo hạn chế đi lại hay giao thương với Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ, chừng nào cộng đồng quốc tế còn sát cánh bên nhau, với các biện pháp chữa trị và phòng ngừa một cách khoa học, cùng các chính sách hợp lý, dịch bệnh có thể được kiểm soát và điều trị thành công. Với niềm tin đó, WHO không khuyến khích những phản ứng thái quá như hạn chế thương mại và du lịch tới Trung Quốc.

Ngày 31-1, nhà chức trách Trung Quốc cho biết, tổng cộng đã có 9.692 người nhiễm nCoV trên cả nước, trong đó gần 2.000 ca mới nhiễm, và 214 người chết. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch, thông báo có thêm 1.220 ca nhiễm mới và 42 người chết mới. Ngoài ra, có hơn 100 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận tại ít nhất 21 nước khác.

Ngày 30-1, Bộ Y tế bang New South Wales của Australia đưa ra cảnh báo nCoV có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút nếu có tiếp xúc gần, như trò chuyện trực tiếp với người bệnh, hoặc sinh hoạt trong một không gian kín với người bệnh trong vòng hai giờ. Trong khi đó, các cơ quan y tế Trung Quốc xác nhận, người nhiễm bệnh có thể truyền virus ngay cả trước khi họ có các triệu chứng nhiễm bệnh.

Ngày 31-1, các hãng vận hành tàu điện ngầm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã lắp đặt thiết bị đo thân nhiệt tại tất cả các ga tàu trong thành phố nhằm ngăn chặn nCoV lây lan. Thông báo của các hãng cho biết, hành khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt bằng máy quét hình ảnh hoặc cặp nhiệt độ. Những người có thân nhiệt bất thường sẽ được đưa tới bệnh viện.

Triều Tiên đã thông báo đình chỉ kế hoạch dỡ bỏ các cơ sở do Hàn Quốc xây dựng tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang trên bờ biển phía đông của nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của nCoV. Ngày 31-1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, hai bên cũng nhất trí đóng cửa văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong.

Ngày 31-1, Hàn Quốc công bố thêm bốn ca nhiễm nCoV, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 11 người. Giới chức y tế cũng cho biết, một chuyến bay được chính phủ nước này thuê trọn gói để sơ tán 368 công dân Hàn Quốc từ Vũ Hán về nước đã hạ cánh tại sân bay Gim-pô vào sáng 31-1.

Tối 30-1, nhà chức trách Đức xác nhận thêm một trường hợp nhiễm nCoV, nâng tổng số trường hợp lây nhiễm từ người sang người ở Đức lên con số 5. Cả năm bệnh nhân này đều bị nhiễm virus từ một nữ đồng nghiệp người Trung Quốc. Khi nữ đồng nghiệp người Trung Quốc này còn ở Đức, cô không có biểu hiện bị nhiễm virus.

Ngày 31-1, giới chức Khu hành chính đặc biệt Hồng Công (Trung Quốc) xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV lây từ người sang người tại hòn đảo này. Đây là nữ bệnh nhân 37 tuổi, là con gái của cặp vợ chồng đến từ Vũ Hán, trước đó được xác định dương tính với nCoV. Hiện tại Hồng Công có 12 trường hợp được xác nhận nhiễm nCoV.

Ngày 30-1, giới chức y tế Mỹ thông báo đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV từ một người khác trên lãnh thổ nước này, khi một người đàn ông lây nhiễm nCoV từ vợ. Bệnh nhân là một cư dân thành phố Chicago và là chồng của bệnh nhân đầu tiên được xác nhận là một phụ nữ ngoài 60 tuổi, người này gần đây đã tới Vũ Hán (Trung Quốc).

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ đã ra khuyến cáo, yêu cầu các công dân “không du lịch” đến Trung Quốc. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Washington đã nâng mức cảnh báo du lịch của nước này lên mức cao nhất - mức thứ tư - sau khi WHO ban bố PHEIC vì dịch bệnh do nCoV.

Italy vừa xác nhận hai trường hợp đầu tiên bị nhiễm nCoV. Đây là hai du khách người Trung Quốc đến du lịch ở Rome. Hai người này tới Italy đã được 10 ngày. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Spallanzani tại Rome. Cùng ngày, Thủ tướng Italy G.Conte cho biết, tất cả chuyến bay đến và đi giữa Trung Quốc và Italy đều đã bị đình chỉ.

Ngày 31-1, Đại sứ quán Indonesia tại Trung Quốc đã gửi thư kêu gọi các công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn lãnh thổ Trung Quốc về nước. Sau khi gửi thư, Đại sứ quán Indonesia đã kêu gọi các trường cho phép sinh viên Indonesia về nước và giúp họ tiếp cận các sân bay gần nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43097302-dien-bien-dich-benh-do-ncov.html