Điện Biên đảm bảo điều kiện nơi cách ly cho lưu học sinh Lào trở lại

Sau thời gian nghỉ dài do diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Điện Biên đã đón gần 500 lưu học sinh Lào quay trở lại học tập tại các trường ĐH.

Gần 500 lưu học sinh Lào bắt đầu quay trở lại học tập tại Điện Biên từ ngày 22/6. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã đón các em tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và đưa về các khu vực cách ly để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Gần 500 lưu học sinh Lào bắt đầu quay trở lại học tập tại Điện Biên từ ngày 22/6. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã đón các em tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và đưa về các khu vực cách ly để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Có 3 khu vực đón lưu học sinh về cách ly, gồm: Ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên; Bệnh xá Quân y 40 và Trung đoàn 741.

Mọi chế độ sinh hoạt, kiểm tra sức khỏe đều được thực hiện mỗi ngày.

Em Nang Vị Sạ Vẳn Khăm Súc, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Điện Biên cho biết: các điều kiện sinh hoạt ở nơi cách ly rất đảm bảo, nơi ở sạch sẽ, đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, giúp các em yên tâm về công tác phòng chống dịch của địa phương.

Trong thời gian ở khu cách ly, các em đều tranh thủ ôn luyện lại kiến thức để chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào học tập khi hết thời gian cách ly.

Thời gian rảnh ngoài thêu thùa may vá…

Tranh thủ cập nhật tin tức về công tác ứng phó với dịch của địa phương, của nước sở tại.

Dù dịch Covid – 19 không còn diễn biến phức tạp, nhưng công tác phòng, chống dịch tại địa phương không được phép lơ là, chủ quan. Các y, bác sỹ trên địa bàn vẫn luôn túc trực hàng ngày để theo dõi các trường hợp đang được cách ly y tế tập trung.

Khẩu phần ăn đảm bảo đúng tiêu chuẩn và đủ dinh dưỡng; bếp ăn sạch sẽ, vệ sinh tiêu độc, khử trùng thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dien-bien-dam-bao-dieu-kien-noi-cach-ly-cho-luu-hoc-sinh-lao-tro-lai-1067070.vov