Điện Biên: Công trình thủy lợi hơn 10 tỷ đồng, thi công 6 năm chưa xong

Được đầu tư với kinh phí lên đến 14 tỷ đồng, thế nhưng công trình thủy lợi tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên thi công 6 năm vẫn chưa xong.

Thời gian qua, người dân tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bức xúc trước công trình được đầu tư 14 tỷ đồng đến nay vẫn chưa xong khiến cho ruộng của họ phải bỏ hoang.

Theo người dân ở đó cho biết, công trình thủy lợi dù thi công từ 2011 đến nay vẫn chưa thi công xong khiến họ bức xúc vì công trình tiền tỷ lãng phí theo thời gian.

Trao đổi với PV, ông P. V. S. cho hay, công trình thủy lợi được đầu tư hơn 10 tỷ đồng, do UBND huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đứng ra đại diện ký hợp đồng.

“Công ty thi công không có năng lực nên đến nay vẫn chưa thi công xong. Chính quyền xã có đề nghị nhưng không xử lý, giải quyết, công trình hiện đang để không. Không có nước khiến người dân khốn khổ vì không thể canh tác, ruộng bỏ hoang”, ông S. cho biết thêm.

Được biết, đơn vị thực hiện công trình này là Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Miền Trung với thời gian thực hiện hợp đồng: khởi công tháng 4/2011, kết thúc ngày 18/4/2012.

Công trình thủy lợi Pờ Nhừ Khò thi công 6 năm nay vẫn chưa xong.

Công trình thủy lợi Pờ Nhừ Khò thi công 6 năm nay vẫn chưa xong.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 20/1/2015, UBND huyện Mường Nhé đã có văn bản số 23/UBND-NN gửi UBND tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch & Đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây lấp công trình thủy lợi Pờ Nhừ Khò. Trong văn bản có ghi, trong thời gian thi công do mưa lớn kéo dài nhiều đợt từ tháng 5 đến tháng 10/2011 gây ra lũ lụt làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và do vướng mắc trong khâu đo đạc quy chủ, đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài nên việc thi công chậm tiến độ.

UBND huyện Mường Nhé đã ban hành 2 quyết định gia hạn thời gian thực hiện công trình. Lần gia hạn thứ nhất từ 18/4/2011 đến 18/4/2013, gia hạn lần hai từ 18/4/2013 đến 31/12/2015.

Tiếp đến, ngày 31/1/2015, UBND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định về việc chấp thuận và gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Pờ Như Khò với thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt. Theo đó, thời gian thực hiện dự án sau chấp thuận, chiểu chỉnh là năm 2010 – 2015. Trong văn bản, UBND tỉnh Điện Biên cũng nhấn mạnh: Đây là mốc thời gian cuối cùng để triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ không xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án vì bất cứ lý do gì.

Văn bản của UBND tỉnh Điện Biên ban hành là thế, thời gian quy định để hoàn thành là cuối năm 2015, thế nhưng cho đến nay, công trình này vẫn chưa hoàn thành, vẫn chưa có nước để cho bà con canh tác.

Trước thực trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi, dự án hơn chục tỷ đồng này sẽ bao giờ thực hiện xong hay cứ “đắp chiếu” để qua năm này đến năm khác? Bao giờ người dân mới có nước để canh tác?...

Văn bản của UBND tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận và gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, PV đã liên hệ với chính quyền địa phương xã Sín Thầu. Ông Pờ Chinh Phạ, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết, công trình được xây dựng từ năm 2011 đến nay vẫn chưa xong. Tổng kinh phí xây dựng công trình khoảng hơn 13 tỷ đồng với chiều dài 4,5km, cung cấp nước tưới cho 30ha.

“Người dân rất bức xúc vì công trình 6 năm chưa làm xong. Trước kia, khi chưa thi công công trình này thì người dân lấy nước ở khe, suối đó làm vụ mùa kịp thời. Thế nhưng, từ lúc làm công trình này, nước không có nên không thể làm vụ mùa, một số diện tích ruộng của người dân không thể canh tác được bởi mương nước thấp hơn ruộng của dân. Người dân có ý kiến với chính quyền xã và xã kiến nghị nhiều với huyện. Thế nhưng, năm này qua năm khác công trình vẫn chưa xong, mỗi lần doanh nghiệp và huyện lên cứ hứa tháng này, năm này sẽ xong nhưng 6 năm nay vẫn không xong”, ông Phạ cho hay.

PV liên hệ với chủ đầu tư công trình là UBND huyện Mường Nhé, tuy nhiên ông Lù Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết, việc này liên hệ với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tìm hiểu.

Còn ông Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Nhé cho biết, hiện công trình này đã giải ngân được khoảng 80% và dự kiến đến 31/12/2017 sẽ xong,

“Công trình thủy lợi Pờ Nhừ Khò hiện đang vướng đền bù mấy hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện đang tạm dừng thi công vì chưa làm xong tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho họ”, ông Kiên cho hay.

Trước câu hỏi của PV về việc chưa giải phóng mặt bằng sao đã thi công công trình thì ông Kiên cho rằng còn đoạn cuối chứ công trình này gần xong rồi.

“Công trình này gần xong rồi, chỉ còn đoạn cuối vì trước đo đạc thì sai chủ đất nên giờ phải đo, rà soát lại để làm. Hiện công trình còn lại một ít nhưng chưa bố trí được nguồn vốn”, ông Kiên thông tin.

Ngọc An

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dien-bien-cong-trinh-thuy-loi-hon-10-ty-dong-thi-cong-6-nam-chua-xong-7374.html