Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/6

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn.

Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn: Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 cho biết, các lực lượng Ukraine đã tấn công quân đội Nga dọc theo 5 khu vực của tiền tuyến ở Donbass trong cuộc tấn công quy mô lớn.

Lính Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga ở Bakhmut, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Lính Ukraine khai hỏa vào mục tiêu Nga ở Bakhmut, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại 5 khu vực ở phía Nam Donetsk, miền Đông nước này.

“Cuộc tấn công bắt đầu vào đầu giờ sáng 4/6. Đối phương đã đưa vào trận chiến các lữ đoàn cơ giới 23 và 31 từ lực lượng dự trữ chiến lược, với sự hỗ trợ của các đơn vị khác. Mục tiêu của đối phương là chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở nơi mà họ cho là vị trí dễ bị tấn công nhất trên tiền tuyến. Đối phương đã không đạt được mục tiêu và không thành công”.

Ukraine tuyên bố đạt được bước tiến mới dọc chiến tuyến miền Đông: Người đứng đầu Lực lượng Lục quân Ukraine cho biết, quân đội nước này đã giành được hai bước tiến nhỏ dọc tuyến đầu ở các tỉnh Donetsk và Luhansk.

Ông Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã tiến thêm 400m, đến gần thị trấn Svatove ở vùng Lugansk. Svatove nằm dọc theo các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga, vì vậy, việc giành thị trấn này sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Theo ông Syrskyi, trong khi chiến tuyến hầu như im ắng trong nhiều tháng, thì giao tranh ở phía Bắc Donetsk và một số khu vực của Lugansk "diễn ra gần như suốt ngày đêm". Ông Syrskyi cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mới ở vùng Luhansk và phần phía Bắc của Donetsk, sử dụng những binh sỹ được huấn luyện đặc biệt cho hoạt động tấn công.

Nga triển khai gần 100 tàu chiến và máy bay tập trận rầm rộ gần Nhật Bản: Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/6 thông báo, Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận ở vùng biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 20/6.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Hơn 60 tàu chiến và tàu hỗ trợ, khoảng 35 máy bay hải quân, lực lượng ven biển và hơn 11.000 nhân viên quân sự đang tham gia vào cuộc tập trận của nhóm lực lượng Hạm đội Thái Bình Dương".

Video do bộ này công bố cho thấy, nhiều tàu hải quân của Nga đã ra khơi từ cảng ở Vladivostok và các cuộc tập trận hải quân đang được tiến hành trên biển.

Nga tấn công sân bay quân sự và kho chứa vũ khí của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng vũ trang nước này tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự trên nhiều hướng bao gồm Kupyansk, Krasny Liman và Donetsk. Nga đã sử dụng vũ khí có độ chính xác cao tấn công sân bay quân sự cùng các cơ sở lưu trữ vũ khí đạn dược cùng một xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine.

Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga cũng đánh chặn một tên lửa hành trình Storm Shadow, tên lửa Tochka-U và nhiều rocket của đối phương.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng vũ trang của nước này đã thực hiện 23 cuộc giao tranh với quân đội Nga trên các hướng Luhansk và Donetsk. Nhiều cứ điểm của Ukraine đã bị trúng đạn và tên lửa Nga.

Mỹ tin Ukraine sẽ giành lại "lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược": Washington tin rằng cuộc phản công được dự đoán từ lâu của Ukraine sẽ đưa Kiev giành lại "vùng lãnh thổ có tầm quan trọng chiến lược", Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định với CNN.

"Chính xác thì những địa điểm này có tầm trọng lớn bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào những diễn biến trên thực địa khi Ukraine tiến hành phản công. Nhưng chúng tôi tin rằng Ukraine sẽ đạt được thành công trong cuộc phản công này”, ông Sullivan nói.

Khi được hỏi liệu có thể mong chờ một vài hình thức đàm phán vào cuối năm nay hay không, ông Sullivan không cung cấp khung thời gian cụ thể song cho biết những diễn biến trên chiến trường sẽ có "tác động lớn" đến bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

"Những gì tôi muốn nói ở đây là: Chính Tổng thống Zelensky đã khẳng định rằng cuộc xung đột này cuối cùng sẽ kết thúc qua ngoại giao", ông Sullivan cho hay.

Nga: Ukraine phản công quy mô lớn ở phía Nam Donetsk đã thất bại: Mục tiêu của đối phương là xuyên thủng phòng tuyến của Nga ở những khu vực mà họ cho là dễ tổn thương nhất, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Quân đội Ukraine đã không thể đạt được thành công trong cuộc tấn công quy mô lớn vào 5 khu vực tiền tuyến ở phía Nam Donetsk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo.

"Đối phương đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn từ sáng 4/6 ở 5 khu vực tiền tuyến tại phía Nam Donetsk bằng cách huy động các lữ đoàn cơ giới hóa số 23 và 31 từ lực lượng dự bị chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine với sự ủng hộ từ các đơn vị quân sự khác. Mục tiêu của đối phương là xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi tại khu vực tiền tuyến mà họ cho là dễ tổn thương nhất. Đối phương đã không thể thực hiện nhiệm vụ của mình và không thành công", ông Konashenkov nói./.

Hồng Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-56-post1024617.vov