Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/1

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình 'rất khó khăn', hối thúc NATO hỗ trợ vũ khí.

Nga nói đàm phán với Ukraine là “vô nghĩa”: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 30/1 cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước khác trong NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến bất cứ cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine đều “vô nghĩa”.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, ông Sergei Ryabkov cho biết: “Trong điều kiện hiện tại, khi Mỹ tuyên bố cung cấp xe tăng và các đồng minh của nước này đang tranh luận về việc bên nào sẽ cung cấp xe bọc thép, đặc biệt là xe bọc thép cũ cho Ukraine và cung cấp với số lượng bao nhiêu, thì việc đàm phán với Kiev là điều vô nghĩa”, ông Ryabkov nêu rõ, đồng thời cáo buộc Mỹ đang lợi dụng Ukraine làm bãi thử vũ khí cho họ.

Cựu Thủ tướng Anh tiết lộ cuộc điện đàm với ông Putin ngay trước xung đột ở Ukraine: Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiết lộ chi tiết về cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trước khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu, truyền thông Anh đưa tin.

"Tổng thống Putin nói rằng: 'Ông Boris, ông nói rằng Ukranine sẽ không gia nhập NATO sớm... Vậy sớm tức là thế nào?' và tôi đã trả lời rằng: 'Điều đó tức là Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần. Ông biết rõ điều đó mà”, The Guardian dẫn lời ông Johnson khi nói về cuộc điện đàm với Tổng thống Putin. Cựu Thủ tướng Anh cảnh báo Tổng thống Nga rằng Moscow sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn từ phương Tây và sự ủng hộ cho NATO sẽ gia tăng nếu Nga bắt đầu hành động quân sự.

Phần Lan có thể gia nhập NATO mà không có Thụy Điển: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29/1 bất ngờ để ngỏ khả năng chấp thuận cho Phần Lan, nhưng không bao gồm Thụy Điển, gia nhập Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trước đó chỉ 2 ngày, nước này đã đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập NATO với 2 quốc gia Bắc Âu. Quyết định có nguy cơ phá hỏng nỗ lực mở rộng của NATO tại Hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch vào tháng 7 tới ở Litva.

Tổng thống Ukraine thừa nhận tình hình "rất khó khăn", hối thúc NATO hỗ trợ vũ khí: Ukraine cần các vũ khí mới và các đợt vận chuyển nhanh hơn để đối phó với tình hình "rất khó khăn" khi quân đội Nga liên tục tấn công vào khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraine, Tổng thống Zelensky cho hay ngày 29/1.

"Tình hình rất khó khăn. Bakhmut, Vuhledar và các khu vực khác ở Donetsk liên tục chứng kiến các cuộc tấn công của Nga. Đã có những nỗ lực xuyên thủng hàng rào phòng thủ của chúng tôi", ông Zelensky nói.

"Nga muốn cuộc xung đột kéo dài và khiến các lực lượng của chúng tôi kiệt sức. Vì thế, chúng tôi phải 'câu giờ' để có thêm vũ khí. Chúng tôi phải tăng cường các cuộc tiến công, tăng cường nguồn cung hậu cần và mở ra những lựa chọn vũ khí mới cho Ukraine".

Quan chức NATO tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu trực tiếp với Nga: Ông Rob Bauer - Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO gần đây cho biết liên minh này "sẵn sàng" cho cuộc đối đầu trực tiếp với Nga giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ông Rob Bauer - Đô đốc Hải quân Hoàng gia Hà Lan nhận định trên kênh truyền hình RTP rằng NATO đang tập trung vào việc tái vũ trang khi cho rằng các mục tiêu chiến lược của Tổng thống Putin vượt ngoài Ukraine và có thể lan sang các nước láng giềng. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO - người khuyến khích "nền kinh tế chiến tranh trong thời bình" cho rằng, việc các nước NATO chuyển sản xuất công nghiệp dân sự sang các mục tiêu quân sự có ý nghĩa quan trọng.

EU mở trung tâm năng lượng mới tại Ba Lan để hỗ trợ cho Ukraine: Trung tâm năng lượng mới (rescEU) của Ba Lan do EU tài trợ sẽ hoạt động như một trung tâm hậu cần để cung cấp viện trợ năng lượng khẩn cấp cho Ukraine. Ủy viên EU về Quản lý Khủng hoảng Janez Lenarčič tin rằng trung tâm này sẽ giúp tăng cường các hoạt động hỗ trợ năng lượng cho Ukraine.

EU đã phân bổ 114 triệu euro cho Ba Lan và rescEU chủ yếu sẽ được sử dụng để cung cấp các máy phát điện, cho phép các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân chuyển viện trợ cho Ukraine. Trong giai đoạn đầu tiên, 1.000 máy phát điện mới sẽ được chuyển đến Ukraine và hàng triệu mặt hàng liên quan đến năng lượng được cung cấp thông qua Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU.

Nga nói NATO đang leo thang cuộc chạy đua vũ trang để chống lại Nga: Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) – ông Leonid Slutsky ngày 29/1 cho rằng, NATO đang leo thang cuộc chạy đua vũ trang không phải vì hòa bình hay các cuộc đàm phán mà để tiếp tục đấu tranh địa chính trị chống lại Nga.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Telegram, ông viết Leonid Slutsky:"Chúng ta nên hiểu rõ ràng: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang tập hợp hàng ngũ của mình và leo thang cuộc chạy đua vũ trang không phải vì hòa bình và đàm phán, hay “đấu tranh cho tự do”, mà là để tiếp tục đối đầu địa chính trị với Nga. Nhưng “những trò chơi cố chấp” như vậy với một cường quốc hạt nhân là cực kỳ nguy hiểm và là mối đe dọa đối với tất cả mọi người".

Ukraine bị tố tấn công cây cầu ở Melitopol khiến 5 người thiệt mạng: Ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhzhia ở phía Nam Ukraine ngày 29/1 cho biết, đã có 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương do một cuộc tấn công bằng tên lửa vào cây cầu đường sắt ở Melitopol.

Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công liên quan đến 3 tên lửa HIMARS và một trong số các tên lửa này đã bị bắn hạ. Người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporizhzhia, ông Yevgeny Balitsky cho biết, công việc sửa chữa đang được tiến hành trên cây cầu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-301-post998815.vov