Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/9

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/9.

Nga tuyên bố cần phải giải phóng hoàn toàn Donetsk sau cuộc trưng cầu ý dân. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, mục tiêu thời gian tới của chiến dịch quân sự đặc biệt là phải giải phóng hoàn toàn vùng lãnh thổ này.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ vẫn tiếp tục tiến hành, sau khi sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Nga theo kết quả của các cuộc trưng cầu ý dân. Theo ông Peskov, không phải tất cả lãnh thổ của vùng Donetsk đã được giải phóng, do đó mục tiêu thời gian tới của chiến dịch quân sự đặc biệt là phải giải phóng hoàn toàn vùng lãnh thổ này. Ông cũng lưu ý rằng, vùng Lugansk đã được giải phóng hoàn toàn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Moscow Times

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Moscow Times

Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ “phá hoại” đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28/9 cho biết. Cả hai đường ống đã bị hư hại nghiêm trọng vào đầu tuần này và nhiều người nghi ngờ là đây là một cuộc tấn công có chủ ý.

Lãnh đạo 4 vùng Ukraine tới Nga để hoàn thành thủ tục sáp nhập. Máy bay chở lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, khu vực Kherson và Zaporizhzhia đã hạ cánh xuống Moscow, ông Kirill Stremousov, phó lãnh đạo cơ quan quản lý dân sự-quân Kherson cho biết. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), ông Leonid Pasechnik cũng đã tới Moscow để hoàn tất thủ tục sáp nhập vào Nga.

FSB Nga khởi tố vụ án về khủng bố quốc tế ở Dòng chảy phương Bắc. Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) dựa trên các tài liệu của Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga, đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương bắc 1 và Dòng chảy Phương bắc 2.

Liên quan đến việc có dấu hiệu của tội phạm theo Phần 1 Điều 361 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Đạo luật Khủng bố Quốc tế), FSB đã khởi tố vụ án hình sự dựa trên các tài liệu của Văn phòng Tổng Công tố. Một cuộc điều tra sơ bộ đã bắt đầu.

Các đường ống rò rỉ của Dòng chảy phương Bắc có thể không sửa chữa được. Báo Tagesspiegel dẫn các nguồn tin từ chính phủ Đức cho rằng, nếu không được sửa chữa nhanh chóng, rất nhiều nước muối có thể chảy vào bên trong các đường ống nằm dưới đáy biển Baltic và ăn mòn, khiến chúng không thể phục hồi.

Đan Mạch cho biết có thể phải mất 1-2 tuần các nhà chức trách nước này mới có thể tiến hành điều tra do “lo ngại về an toàn”. Báo Tagesspiegel không đề cập đến bất kỳ kế hoạch sửa chữa nào của Nga hay Đức.

Nhà ngoại giao Nga bác bỏ kịch bản xảy ra chiến tranh hạt nhân. Trong một bài báo trên tờ National Interest hôm 28/9, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, các giả định về khả năng xảy ra một cuộc xung đột hạt nhân là sai lầm vì bất kỳ hành động triển khai vũ khí hạt nhân nào cũng đều dẫn đến thảm họa toàn cầu.

“Tôi tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng tôi và Mỹ chưa tiến đến ngưỡng nguy hiểm là để xảy ra cuộc xung đột hạt nhân. Điều quan trọng là phải ngừng đe dọa chúng tôi. Hiện nay, rất khó để dự đoán Mỹ có thể đi bao xa trong việc làm trầm trọng thêm căng thẳng mối quan hệ với Nga”, Đại sứ Nga tại Mỹ nói rõ.

Mỹ cam kết tăng gấp đôi hệ thống pháo phản lực HIMARS cho Ukraine. Theo đó Mỹ sẽ cung cấp 18 hệ thống pháo phản lực HIMARS mới cho Ukraine. Những vũ khí này là một phần trong gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1,1 tỷ USD mà Lầu Năm Góc thông báo ngày 28/9, gói hỗ trợ gần đây nhất trong khoản ngân sách 16,9 tỷ USD chính quyền Tổng thống Biden cung cấp cho Kiev vào năm nay.

Dù vậy, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hệ thống HIMARS sẽ mất "một vài năm" để đến được tay Ukraine. Sự trì hoãn này là do các vũ khí trên, cũng giống như các radar và xe bọc thép sẽ không được lấy ra từ kho vũ khí hiện tại của Mỹ mà thay vào đó sẽ được thỏa thuận theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ.

Thủ tướng Hungary nói EU đang áp lệnh trừng phạt Nga với chính mình. Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 28/9 cho rằng EU đang áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga với chính người dân các nước thành viên của khối.

Ông Orban cảnh báo, các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine “sẽ gây ra thiệt hại lớn cho châu Âu”. Các hạn chế đã khiến “người châu Âu nghèo hơn” vì giá năng lượng tăng vọt. Ông Orban lập luận rằng các biện pháp trừng phạt đã không thể chấm dứt xung đột ở Ukraine, trong khi gây tổn thương cho châu Âu nhiều hơn Nga.

Thụy Điển phát hiện thêm vết rò rỉ trên đường ống Dòng chảy phương Bắc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết họ đã phát hiện vết rò rỉ thứ tư trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Các đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 dưới biển Baltic ban đầu được cho là có 3 vết rò rỉ. Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ viển Thụy Điển Jenny Larsson ngày 29/9 cho biết, có vết rò rỉ thứ 4 trên đường ống này. Hai trong số 4 vết rò rỉ nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển, hai vết còn lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Nga công bố thời điểm Tổng thống Putin ký thỏa thuận sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ tổ chức lễ ký thỏa thuận trong ngày 30/9 để sáp nhập 4 vùng của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Lễ ký thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 30/9 theo giờ Moscow.

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết thêm, các thỏa thuận sẽ được ký với cả 4 vùng lãnh thổ Ukraine đã tổ chức trưng cầu ý dân và đưa ra các đề nghị tương ứng với phía Nga. Sau lễ ký kết tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng và sẽ gặp gỡ lãnh đạo các vùng nêu trên./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-299-post974106.vov