Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/5

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 29/5.

Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Biển Đen bằng các vũ khí nước ngoài: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố Kiev "sẽ chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga. Giống như các quan chức Ukraine khác, ông Reznikov đặt hy vọng vào các vũ khí do nước ngoài cung cấp, đặc biệt là tên lửa chống hạm Harpoon của Đan Mạch.

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, Ukraine ngày 28/5. Ảnh: Rick Mave

Khói bốc lên từ thành phố Severodonetsk, Ukraine ngày 28/5. Ảnh: Rick Mave

"Tôi tin rằng với sự kết hợp của tên lửa Harpoon và Neptune, chúng tôi sẽ có thể giải phóng và khiến Biển Đen trở nên an toàn một lần nữa, cũng như bảo vệ Odessa", ông Reznikov tuyên bố.

Nga thử tên lửa Zircon “bất khả chiến bại”, nhắm trúng mục tiêu cách xa 1.000 km: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov của Hạm đội phương Bắc Nga đã phóng tên lửa hành trình Zircon từ Biển Barents, nhắm trúng mục tiêu diễn tập trên Biển Trắng cách đó 1.000 km. Cuộc phóng thử tên lửa này là cuộc phóng thử tên lửa Zircon gần đây nhất. Đây là loại tên lửa dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay.

Nga siết chặt thành trì của Ukraine ở phía Đông: Giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện đang tập trung ở 2 thành phố chính là Severodonetsk và Lysychansk. Đây là những khu vực cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Lugansk.

Ông Oleksandr Striuk, người đứng đầu chính quyền thành phố Severodonetsk cho biết lực lượng Ukraine đang trong tình thế "phòng thủ khó khăn" giữa bối cảnh giao tranh ác liệt diễn ra ở ngoại ô thành phố. "Quân đội Ukraine đang trong tình thế phòng thủ khó khăn. Thành phố này bị nã pháo liên tục".

Tình hình Lugansk “vô cùng nghiêm trọng”: Thống đốc khu vực Lugansk Serhiy Gaidai cho biết các vụ nã pháo diễn ra dữ dội tới mức không thể đánh giá được thương vong và tổn thất. Hàng chục tòa nhà bị phá hủy trong những ngày qua.

"Tình hình leo thang vô cùng nghiêm trọng", ông Gaidai cho hay.

Trận chiến giành Sievierodonetsk, thành phố nằm bên bờ Đông sông Siverskyi Donets đã trở thành tâm điểm chú ý giữa bối cảnh Nga củng cố những thành quả đạt được ở Donbass, khu vực bao gồm Lugansk và Donetsk.

Nga tuyên bố sử dụng tên lửa chính xác cao phá hủy kho vũ khí lớn của Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa chính xác cao của Nga đã phá hủy một kho vũ khí lớn của Ukraine ở Krivoy Rog, khu vực Dnepropetrovsk.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng thông báo, quân đội Nga đã phá hủy 183 máy bay chiến đấu, 1.049 phương tiện bay không người lái, 3.309 xe tăng và một số phương tiện bọc thép khác cùng với 447 tên lửa của Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự diễn ra hồi tháng 2/2022.

Phía Nga cũng cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 1 máy bay tấn công Su-25 của Ukraine ở khu vực Dnepropetrovsk

Nga khẳng định đã kiểm soát được thành trì quan trọng của Ukraine: Các lực lượng của Nga cùng với lực lượng từ nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã kiểm soát được thị trấn Lyman của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Việc Nga kiểm soát được Lyman đã giúp quân đội Nga củng cố ảnh hưởng của mình trong khu vực này. Nhờ những cây cầu của thị trấn này mà quân đội và các trang thiết bị của Nga có thể vượt qua sông Siverskiy Donets - dòng sông từng cản bước cuộc tiến công của Nga ở Donbass.

Tổng thống Putin điện đàm với lãnh đạo Pháp - Đức, chỉ trích việc bơm vũ khí cho Ukraine: Tổng thống Nga Ukraine Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 80 phút với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28/5 bàn về nhiều chủ đề nóng.

Mặc dù cho rằng Ukraine khiến các cuộc đàm phán hòa bình bị đóng băng nhưng Tổng thống Putin khẳng định với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Moscow sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, đồng thời chỉ trích việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Putin xác nhận Nga để ngỏ cánh cửa đàm phán hòa bình và sẵn sàng xuất khẩu phân bón cũng như các nông sản khác, song điều này sẽ cần phương Tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt. Ông cũng cho biết Nga sẽ đàm bảo việc xuất khẩu lúa mì có thể diễn ra ở các cảng biển của Ukraine trên Biển Đen.

Pháp và Đức hối thúc Tổng thống Nga "đàm phán trực tiếp" với Tổng thống Ukraine: Văn phòng thủ tướng Đức cho hay, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức vừa hối thúc Tổng thống Nga Putin hãy tổ chức "đàm phán trực tiếp và nghiêm túc" với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Văn phòng thủ tướng Đức cho biết, hai nhà lãnh đạo của Pháp và Đức đã tập trung yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và rút quân Nga. Trong khi đó, điện Kremlin dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moscow để ngỏ việc nối lại đối thoại với Kiev.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ "giành lại mọi thứ" từ Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định trong một bài phát biểu tối 28/5 rằng thời gian cho tới khi Ukraine được giải phóng "ngày càng ngắn lại" và việc Ukraine giành lại những thành quả của Nga "chỉ là vấn đề thời gian".

"Ukraine sẽ giành lại mọi thứ từ Nga. Đây là một điều cấp thiết. Và đó chỉ là vấn đề thời gian. Mỗi ngày trôi qua, thời gian để giải phóng Ukraine sẽ ngày càng thu hẹp. Mọi thứ chúng tôi làm là vì điều này", ông Zelensky cho hay.

Không tìm được tiếng nói chung, EU “hạ tham vọng” trừng phạt dầu mỏ Nga: Ủy ban châu Âu mới đây đã phải giảm nhẹ quy mô và mức độ của gói trừng phạt thứ 6 dự kiến nhằm vào Nga để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.

Theo đề xuất mới, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu sẽ không bao gồm dầu mỏ và khí đốt được vận chuyển qua các đường ống, mà chỉ sẽ tập trung vào các nguồn cung cấp qua đường tàu biển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc châu Âu chấp nhận giảm sức nặng của các biện pháp trừng phạt để duy trì mặt trận thống nhất của Liên minh châu Âu trong cuộc đối đầu của Nga. Các nguồn tin châu Âu cho biết, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu có thể đạt được nhất trí về đề xuất ngay trước thềm cuộc họp Hội đồng châu Âu khai mạc ngày 30/5.

EU tiết lộ lý do không thể cấm vận hoàn toàn dầu mỏ Nga: Châu Âu không thể áp lệnh cấm vận dầu mỏ Nga ngay lập tức bởi điều đó sẽ cho phép Moscow bán nhiên liệu sang những nơi khác và có thêm doanh thu để thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen nhận định.

"Chúng ta phải tìm kiếm sự cân bằng phù hợp để không làm tổn hại đến nền kinh tế bởi đây là công cụ mạnh nhất chúng ta sở hữu để đối phó với cuộc tấn công của Nga. Chúng ta phải có hướng tiếp cận chiến lược với chủ đề này và vì thế một điều quan trọng là chúng ta phải tập hợp phần còn lại của thế giới để đảm bảo chúng ta sẽ làm cạn kiệt nguồn tài chính hỗ trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga"./.

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-295-post946941.vov