Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/5

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dốc toàn lực bao vây thành phố Severodonetsk và Ba Lan chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga.

Ukraine cần từ 15 đến 20 năm để có thể gia nhập EU: Ukraine sẽ phải mất từ 15 đến 20 năm mới có thể được gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Đây là khẳng định của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clément Beaune.

Ảnh minh họa: Getty.

Ảnh minh họa: Getty.

Bộ trưởng Pháp cho biết, các quốc gia muốn trở thành thành viên EU nhưng chưa đủ điều kiện như Ukraine đều có thể tham gia dự án chính trị “Cộng đồng chính trị châu Âu” để hưởng một số đặc quyền như một thành viên chính thức.

Nga cáo buộc Ukraine muốn đóng băng các cuộc đàm phán: Trưởng đoàn đàm phán Nga kiêm trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky ngày 22/5 cáo buộc Ukraine khiến tiến trình hòa bình bị đình trệ sau khi Kiev từ chối ủng hộ một bản dự thảo hiệp ước đã được đàm phán giữa các bên.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước ONT của Belarus, ông Vladimir Medinsky cho biết: “Đó hoàn toàn là lựa chọn của Ukraine nhằm đóng băng các cuộc đàm phán trong khi Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại kể cả ở cấp cao nhất”.

Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc Nga tăng cường tấn công: Ukraine đã từ chối đàm phán và không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga giữa bối cảnh Moscow đang tăng cường tấn công ở khu vực phía Đông và phía Nam Ukraine.

"Cuộc chiến này phải kết thúc với sự khôi phục hoàn toàn chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine", Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một bài viết trên Twitter ngày 22/5.

Cùng ngày, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thể hiện sự ủng hộ của nước này với lập trường của Ukraine khi nhận định với các nghị sĩ tại Kiev rằng cộng đồng quốc tế phải yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn, đồng thời cho rằng, bất kỳ sự hy sinh lãnh thổ nào của Ukraine đều sẽ là "cú đánh mạnh" vào toàn bộ phương Tây.

EU đang cạn kiệt khí tài quân sự để viện trợ cho Ukraine: Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell ngày 22/5 cho biết, khối này đã cạn kiệt khí tài quân sự để viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường khả năng quốc phòng.

Trong một bài viết đăng tải trên blog, ông Josep Borrell nêu rõ: “Việc cạn kiệt các kho dự trữ do hỗ trợ quân sự mà chúng ta cung cấp cho Ukraine cho thấy sự thiết hụt của chúng ta. Điều này cũng xuất phát từ việc cắt giảm ngân sách và thiếu đầu tư trước đây”.

Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 90 ngày: Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu để gia hạn thiết quân luật ở nước này thêm 90 ngày, cho đến ngày 23/8.

Trong thông báo trên Telegram, Quốc hội Ukraine cho biết, trong tổng số 450 thành viên, có 320 thành viên ủng hộ biện pháp này. Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ ký thành luật.

Mỹ cân nhắc triển khai lực lượng đặc nhiệm bảo vệ Đại sứ quán ở Ukraine: Các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ đang cân nhắc kế hoạch điều lực lượng đặc nhiệm tới Kiev (Ukraine) để bảo vệ Đại sứ quán mới mở lại tại đây, Wall Street Journal cho biết.

Tổng thống Biden vẫn chưa nhận được đề xuất. Tuy nhiên nếu ông phê duyệt, các binh sỹ sẽ chỉ được triển khai để bảo vệ an ninh của Đại sứ quán Mỹ ở Ukraine, hiện nằm trong tầm tấn công tên lửa của Nga, quan chức Mỹ cho biết.

Nga dốc toàn lực bao vây Severodonetsk, nhằm kiểm soát toàn bộ Lugansk: Một quan chức cấp cao của Ukraine cho rằng thành phố Severodonetsk đang trở thành một “Mariupol mới” khi chiến sự leo thang tại khu vực này.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tập trung toàn lực để bao vây Severodonetsk, nhằm kiểm soát toàn bộ Lugansk. Theo các nhà phân tích quân sự, thành phố với dân số khoảng 100.000 người trước chiến tranh này có thể trở thành chiến trường lớn tiếp theo khi trận chiến giành thành phố cảng Mariupol kết thúc.

Binh sĩ Ukraine vẫn đang cố gắng kháng cự, ngăn bước tiến của quân đội Nga ở Donbass. Ảnh AP

Ba Lan chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga: Chính phủ Ba Lan thông báo sẽ chấm dứt nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga mà không chờ hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối năm 2022.

Theo thỏa thuận có hiệu lực đến cuối năm 2022, Ba Lan có thể nhận tới 10 triệu mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga. Ba Lan quyết định không gia hạn thỏa thuận này.

Nga tuyên bố phá hủy lựu pháo M777 mà Mỹ chuyển cho Ukraine bằng tổ hợp Giatsint-S: Quân đội Nga ngày 23/5 đăng tải video cho thấy các đội pháo tự hành Giatsint-S 152mm phá hủy lựu pháo M777 mà Mỹ chuyển cho Ukraine.

“Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tác chiến [ở Ukraine], hệ thống Giatsint-S đã phá hủy một khẩu đội pháo tự hành M777 155mm do Mỹ sản xuất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga bác bỏ việc trao đổi binh sỹ Ukraine đầu hàng ở Azovstal lấy chính trị gia Medvedchuk: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/5 cho biết, các cuộc thảo luận về việc trao đổi chính trị gia người Ukraine Viktor Medvedchuk lấy các binh sỹ đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal rất khó có khả năng xảy ra.

Phát biểu với hãng thông tấn TASS, ông Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ rằng ông Medvedchuk là công dân của Ukraine, không liên quan gì đến Nga và không phải là quân nhân, trong khi những người đã đầu hàng tại Azovstal là những quân nhân và thành viên của các tổ chức dân tộc chủ nghĩa".

Nga cáo buộc Ukraine nã pháo khu dân cư Kherson khiến 2 dân thường thiệt mạng: Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 đưa ra thông tin cho rằng: “Các thành phần dân tộc chủ nghĩa đã tiến hành vụ nã pháo vào khu định cư Belozerska ở Kherson bằng hệ thống phóng rocket đa nòng Uragan từ hướng Nikolaev. Các lực lượng vũ trang Ukraine phóng 8 quả rocket vào khu định cư”./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-235-post945829.vov