Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/12

Dưới đây là những diễn biến chính tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 16/12.

Tướng Ukraine thừa nhận Nga đã đổi chiến thuật và ở ngoài tầm bắn của HIMARS: Nga đã điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine và thích nghi với các hệ thống vũ khí phương Tây mà Kiev sử dụng, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny nhận định với The Economist trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15/12.

Binh lính Ukraine khai hỏa súng cối ở Bakhmut thuộc khu vực Donetsk. Ảnh: AP

Binh lính Ukraine khai hỏa súng cối ở Bakhmut thuộc khu vực Donetsk. Ảnh: AP

"Họ đã di chuyển đến khoảng cách mà HIMARS không thể đạt tới. Và chúng tôi không có bất kỳ vũ khí tầm xa nào", Tướng Zaluzhny giải thích, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Kiev với phương Tây về việc hỗ trợ cho nước này các vũ khí tầm xa. Tướng Ukraine không nêu cụ thể liệu chính xác quân đội Nga đã di chuyển đến đâu để ở ngoài tầm bắn của HIMARS.

Nga đào hào, dựng phòng tuyến “ghìm chân” Ukraine trên các mặt trận: Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Nga đang dựng một hệ thống phòng tuyến và chiến hào nhằm làm chậm đà tiến của Ukraine trên các mặt trận.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine đang một mình trả giá vì xung đột: Kiev không còn lựa chọn nào ngoại trừ chiến đấu để giành lại biên giới như năm 1991 bởi thế giới không thể đảm bảo an ninh cho nước này và Ukraine đang một mình trả giá vì xung đột, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu quan điểm trong một cuộc trả lời phỏng vấn.

Nga nhận định về khả năng đình chiến với Ukraine vào Năm mới: Nga không cân nhắc về việc tiến hành một thỏa thuận ngừng bắn vào Giáng Sinh hay Năm mới ở Ukraine bởi Kiev không thúc đẩy bất kỳ đề xuất nào, người phát ngôn điện Kremlin cho hay.

Khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng tiến hành một hiệp định đình chiến vào các dịp nghỉ lễ trên và liệu các nhà chức trách của Nga có nhất trí với một thỏa thuận ngừng bắn nếu phía Ukraine đề xuất hay không, ông Peskov cho biết: "Không, không hề có bất kỳ đề xuất nào từ bất cứ ai". Người phát ngôn điện Kremlin cũng cho biết "chủ đề này không được thảo luận trong chương trình nghị sự".

Tổng thống Putin nói EU tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga bất chấp trừng phạt: Các nước EU đang tăng cường nhập khẩu hàng hóa Nga trong năm nay, bất chấp nhiều vòng trừng phạt mà khối này áp lên Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định. Trong cuộc họp với Hội đồng Dự án Quốc gia và Phát triển Chiến lược, Tổng thống Putin cho biết EU tiếp tục tiêu thụ hàng hóa Nga nhưng vẫn trì hoãn việc cung cấp các sản phẩm của mình cho Moscow. Theo Tổng thống Nga, tình hình này "không thể tiếp tục mãi", vì thế Nga sẽ tìm kiếm các đối tác mới.

Tổng thống Putin nhận định tính toán phá hủy kinh tế Nga của phương Tây đã thất bại: Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tính toán phá hủy nền kinh tế Nga của phương Tây đã thất bại. Các doanh nhân và chính quyền Nga đã làm việc chuyên nghiệp, người dân thể hiện sự đoàn kết và trách nhiệm.

Phe ly khai tố Ukraine tiến hành cuộc tấn công dữ dội nhất vào khu vực Donetsk: Một quan chức của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào khu vực Donetsk kể từ năm 2014. Trong thông báo trên Telegram, Thị trưởng Donetsk Aleksey Kulemzin của lực lượng thân Nga cho hay: “Vào lúc 7h sáng, người Ukraine đã khiến trung tâm thành phố Donetsk phải hứng chịu cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ năm 2014”.

Mỹ tính gửi thiết bị chế bom thông minh cho Ukraine, chuyên gia Nga nói “vô ích”: Theo chuyên gia quân sự Nga, kế hoạch của Mỹ nhằm cung cấp thiết bị điện tử tiên tiến cho Ukraine để chuyển đổi bom thường thành bom thông minh có thể vô ích vì các lực lượng của Kiev không có máy bay chiến đấu phù hợp để sử dụng những loại bom như vậy.

Mỹ tính toán bước đi quan trọng khi Ukraine lo Nga đánh lớn vào đầu năm 2023: Mỹ đang cân nhắc mở rộng hỗ trợ cho Ukraine giữa bối cảnh Kiev lo ngại Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới vào thủ đô Kiev sớm nhất là trong tháng 1/2023, các nguồn thạo tin cho hay.

Còi báo động rền vang khắp Ukraine trước cuộc tập kích tên lửa dồn dập của Nga: Hàng loạt tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kiev, trong khi giới chức nhiều tỉnh của Ukraine thông báo cơ sở hạ tầng bị tập kích tên lửa.

Vitaly Kim, tỉnh trưởng tỉnh Mykolaiv ở miền nam Ukraine, nói rằng khoảng 60 tên lửa Nga được phát hiện bay về hướng nước này trong đòn tập kích hôm nay. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko thông báo các hệ thống phòng không đang tham chiến và nhiều tiếng nổ được nghe thấy trong thành phố, nhưng chưa công bố mức độ thiệt hại. Chính quyền tỉnh Kryvyi Rih ở miền Trung, tỉnh Kharkov ở Đông Bắc, Sumy ở miền Bắc và Odessa ở miền Nam Ukraine cũng thông báo cơ sở hạ tầng trọng yếu bị trúng tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Dồn lực ở phía Nam, Ukraine quyết tạo cú hích lớn trong mùa đông?: Bùn lầy và tuyết đóng băng trong mùa đông đã làm chậm nhịp độ phản công của Ukraine, trong khi quân đội Nga đang tìm cách ổn định tiền tuyến ở phía Nam và phía Đông./.

Kiều Anh/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-1612-post990929.vov