Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/9

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 13/9.

Ukraine tuyên bố giành lại hơn 6.000 km2 lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội nước này liên tục giành lại các vùng lãnh thổ ở cả miền Đông và miền Nam trong chiến dịch phản công kéo dài 2 tuần qua.

“Kể từ đầu tháng 9, những người hùng của chúng ta đã giành lại quyền kiểm soát hơn 6.000 km2 lãnh thổ ở cả miền Đông và miền Nam đất nước. Quân đội của chúng ta đang tiếp tục đà tiến”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu hàng đêm hôm 12/9.

Binh sỹ Ukraine ơ Kharkiv ngày 12/9. Ảnh: AP

Binh sỹ Ukraine ơ Kharkiv ngày 12/9. Ảnh: AP

Nga tự tin đối phó với sức ép từ bên ngoài. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, tiến trình phi đô la hóa ở Nga là không thể tránh khỏi. Ông một lần nữa khẳng định, Nga đang tự tin đối phó với sức ép từ bên ngoài.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc nhanh chóng áp dụng các biện pháp chống khủng hoảng quy mô lớn, sự ổn định đạt được, sức mạnh của nền kinh tế Nga trước những thách thức bên ngoài phần lớn là kết quả của chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm của nước này trong những năm trước.

Nga cảnh báo Đức “vượt lằn ranh đỏ”. Khi cùng Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đức đã từ bỏ chính sách lâu nay của nước này là không đưa vũ khí vào các khu vực có xung đột vũ trang. Chính phủ Đức nói rằng họ có trách nhiệm trong việc hỗ trợ Ukraine tự vệ trước Nga.

“Việc Ukraine được cung cấp vũ khí sát thương do Đức sản xuất, không chỉ để chống lại các binh sĩ Nga, mà còn cả dân thường ở vùng Donbass, đã vượt lằn ranh đỏ”, Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev cho biết khi trả lời phỏng vấn báo Izvestia ngày 12/9.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ thua nếu không có hỗ trợ của Mỹ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN phát sóng ngày 11/9, Tổng thống Vladimir Zelensky nói rằng, Ukraine có thể thua trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự trợ giúp tài chính và quân sự liên tục từ Mỹ.

“Tôi biết ơn Tổng thống Biden và Nhà Trắng cũng như sự ủng hộ của lưỡng đảng. Nếu không có sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ không thể giành lại các vùng đất của mình”, ông Zelensky nói. Nếu phương Tây ngừng gửi vũ khí và tiền cho Kiev, “Nga có thể thắng trong cuộc chiến này”.

Nga sẽ không rút khỏi nhà máy Zaporizhzhia, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

“Hiện tại không có cuộc thảo luận nào về việc rút lực lượng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Vấn đề được thảo luận hiện nay là buộc phía Ukraine chấm dứt các cuộc pháo kích vào khu vực nhà máy, bởi điều đó có thể dẫn tới những hậu quả đáng buồn và thảm khốc”, ông Peskov cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/9. Nga một lần nữa kêu gọi các nước sử dụng ảnh hưởng với Ukraine để buộc Kiev chấm dứt các cuộc pháo kích hàng ngày vào nhà máy này.

Mỹ gửi cho Ukraine tin tình báo cuộc tấn công vào nhà máy hạt nhân. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho rằng Mỹ đang cung cấp cho Ukraine những thông tin tình báo quan trọng để chỉ định mục tiêu cho các cuộc pháo kích xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông Patrushev lưu ý rằng các cuộc tấn công vào nhà máy Zaporizhzhia có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân chưa từng có. “Hậu quả của những hành động khiêu khích này có thể rất thảm khốc không chỉ đối với phần lớn người dân Ukraine và Nga mà còn đối với châu Âu. Quy mô của chúng có thể vượt qua những thảm kịch xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân ở Chernobyl và Fukushima”.

Nga nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine cho tới khi Kiev “đầu hàng hoàn toàn".

Ông Medvedev cho biết, Nga không quan tâm đến việc đàm phán, trừ khi Tổng thống Zelensky sẵn sàng đáp ứng một yêu cầu lớn. "Tổng thống Zelensky cho biết ông ấy sẽ không tiến hành một cuộc đối thoại về chủ đề bên nào là bên đặt ra các tối hậu thư. Những tối hậu thư hiện nay chỉ là những bài tập khởi động cho các yêu cầu trong tương lai. Ông ấy hiểu rõ chúng: Sự đầu hàng hoàn toàn của chính quyền Kiev nằm trong số các điều kiện của Nga".

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn dược lớn của Ukraine. Các lực lượng của Nga đã phá hủy một kho đạn dược lớn ở phía Nam Ukraine khi tiếp tục tiến hành "các cuộc tấn công có độ chính xác cao" nhằm vào các lực lượng của Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã loại bỏ một nhà kho chứa 45.000 tấn đạn dược gần thị trấn Voznesensk ở khu vực Nikolaev. Thông báo này cũng tiết lộ những tổn thất của Kiev, trong đó có hơn 1.300 binh lính Ukraine thương vong trong vòng 24h ở khu vực này. Các lực lượng của nước này đã nhắm vào quân đội Ukraine ở khu vực Kharkiv, nơi quân đội Nga gần đây đã rút khỏi một số khu vực để tái tổ chức lực lượng giữa bối cảnh Ukraine phản công.

Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV Iran do Nga sử dụng. Quân đội Ukraine ngày 13/9 tuyên bố lần đầu tiên bắn hạ máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran cung cấp cho Nga trên chiến trường. Một quan chức quân sự Ukraine và một trang web có liên kết chặt chẽ với quân đội Ukraine đã đăng tải các bức ảnh chụp xác UAV. Hình ảnh cho thấy chiếc UAV có hình tam giác mà Iran vận hành với tên gọi Shahed. Quân đội Ukraine đã bắt gặp chiếc UAV này gần Kupiansk trong cuộc phản công của Kiev ở Kharkiv.

Theo hình ảnh được đăng tải, chiếc UAV Shahed đã bị lực lượng Ukraine bắn hạ và không phát nổ khi va chạm như thiết kế. Trên thân UAV có dòng chữ “M214 Geran-2”, không tương ứng với các loại UAV của Nga đã được biết đến. Cả Nga và Iran hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố tấn công Ukraine trên toàn chiến tuyến, sau khi Kiev đạt được những bước tiến đáng kể trong cuộc phản công.

“Các lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh đang thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine trên tất cả các hướng của chiến dịch”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo ngày 13/9.

Bất chấp đà phản công của Ukraine, Điện Kremlin tuyên bố, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục và nó sẽ không dừng cho đến khi đạt được các mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Nga không có bất cứ kế hoạch tổng động viên để tăng cường lực lượng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-139-post955513.vov