Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/8

Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/8/2022.

Ukraine tuyên bố có thể tấn công hầu hết tuyến hậu cần của Nga ở phía Nam: Quân đội Ukraine cho biết lực lượng này đã tấn công kho đạn dược của Nga gần một cây cầu quan trọng ở phía Nam ngày 12/8 và khẳng định Kiev có đủ khả năng để tấn công gần như tất cả tuyến hậu cần của Nga tại khu vực này.

Loại pháo tự hành Caesar được quân đội Ukraine sử dụng. Ảnh: BBC.

Loại pháo tự hành Caesar được quân đội Ukraine sử dụng. Ảnh: BBC.

Hiện các nhà chức trách Nga chưa bình luận về bài báo liên quan đến cuộc tấn công ở Kherson.

Bà Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Ukraine cho biết Ukraine đã đặt gần như tất cả tuyến hậu cần của Nga ở phía Nam dưới tầm "kiểm soát hỏa lực", tức là Ukraine có thể tấn công nếu muốn.

"Các lực lượng của chúng tôi sẽ kiểm soát được tình hình ở phía Nam, bất chấp việc kẻ thù đang cố gắng đưa quân dự bị tới đây, mặc dù hầu hết tuyến hậu cần và tuyến giao thông huyết mạch của họ đều bị tấn công và đặt dưới tầm kiểm soát hỏa lực".

Lục quân Mỹ điều khoảng 260 lính tới châu Âu: Mỹ đã quyết định điều sư đoàn 101 sang châu Âu trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine. Trước mắt, 260 lính trong sư đoàn này sẽ được điều chuyển trước, nhằm phản ứng lại hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Thông báo của bộ phận quan hệ công chúng Lục quân Mỹ cho hay, lực lượng này đang triển khai xấp xỉ 260 lính từ bang Kentucky (Mỹ) sang châu Âu nhằm phản ứng lại "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Ukraine sẽ hết rocket cho hệ thống HIMARS trong vài tháng nữa: Cựu sĩ quan quân đội Mỹ đánh giá, Ukraine sắp hết rocket HIMARS tầm xa chính xác. Nguyên nhân được cho là do tốc độ sử dụng lớn của Ukraine và nguồn cung có hạn từ Mỹ.

Tờ Newsweek hôm 12/8 dẫn lời Đại tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian nhận định Ukraine sẽ cạn kiệt kho rocket HIMARS (pháo phản lực cơ động cao do Mỹ sản xuất và cung cấp cho Ukraine) trong vòng 3-4 tháng nữa trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine: 60 phi công, kỹ thuật viên Nga tử vong trong vụ nổ căn cứ ở Crimea: Một quan chức cấp cao của Ukraine vừa tuyên bố rằng trong loạt vụ nổ tại căn cứ không quân Nga ở Crimea, có tới 60 phi công và kỹ thuật viên tử vong và 100 người khác bị thương.

Cụ thể, tờ New York Times ngày 12/8 dẫn lời ông Anton Gerashchenko - Cố vấn cho Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho rằng dựa trên các bằng chứng video và dữ liệu tình báo, có tới 60 phi công và kỹ thuật viên thiệt mạng trong loạt vụ nổ rung chuyển sân bay Saki trên bờ Tây của bán đảo Crimea vào hôm 9/8.

Ông Medvedev: Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ có hai lựa chọn: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ chỉ có 2 lựa chọn: Đối mặt với tòa án quân sự hoặc quay trở lại nghề nghiệp diễn xuất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay ngày 12/8.

Khi được hỏi về kết cục của Tổng thống Zelensky, ông Medvedev đã trả lời rằng, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ "đối mặt với tòa án quân sự hoặc quay trở lại vai trò trong các chương trình hài kịch".

Nghị sĩ Đức thừa nhận hầu hết lựu pháo PzH 2000 tại Ukraine bị hỏng hóc: Một chính trị gia Đức vừa cho hay, chỉ có 5 trong tổng số 15 lựu pháo PzH 2000 do Đức sản xuất và được cung cấp cho Ukraine là vẫn còn hoạt động được tại quốc gia Đông Âu này. Số còn lại trong tình trạng hỏng hóc.

Nghị sĩ Quốc hội Đức Marcus Faber - người mới đây thăm Ukraine, cho biết hầu hết số lựu pháo PzH 2000 đang trong tình trạng hỏng hóc và cần sửa chữa.

Nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Zaporizhzhia khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn: Các cuộc pháo kích mới đây nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia tại Ukraine đã gây ra những quan ngại về một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra và hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn vụ Chernobyl. Thế giới đang rất quan tâm đến vấn đề an toàn cho nhà máy điện này.

Hôm 12/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp bàn về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine, theo đề xuất của Nga, do nhà máy đang do Nga kiểm soát này bị tấn công tên lửa nhiều lần. Theo cả phía Nga và Ukraine, loạt tấn công mới nhất xảy ra 5 lần vào ngày 11/8 và địa điểm gần khu phóng xạ đã bị đánh trúng.

Moscow tiết lộ "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ Nga - Mỹ: Nếu Mỹ chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố thì đó sẽ là "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ 2 nước và Washington biết rõ điều đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhận định.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Tass công bố ngày 13/8, người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga Aleksandr Darichev khi được hỏi về khả năng quan hệ Nga - Mỹ lao dốc sau khi Washington ủng hộ Kiev và áp lệnh trừng phạt chưa từng có lên Moscow đã nói rằng:

"Tôi không muốn suy đoán về những gì có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong tình hình hỗn loạn hiện tại, khi mà phương Tây do Mỹ dẫn đầu đã chà đạp lên luật pháp quốc tế và làm những điều hoàn toàn cấm kỵ trong quy tắc ngoại giao"./.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-138-post963120.vov