Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/8

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Nga và Ukraine tố nhau tiếp tục bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Moscow lên án quyết định của Latvia chỉ định Nga là 'nhà nước bảo trợ khủng bố'.

Nga lên án quyết định của Latvia chỉ định Nga là “nhà nước bảo trợ khủng bố": Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/8 tuyên bố, quyết định của Latvia chỉ định Nga là “nhà nước bảo trợ khủng bố” do chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow đang thực hiện tại Ukraine là trái với luật pháp quốc tế.

Trụ sở Quốc hội Latvia. Ảnh: Shutterstock

Trụ sở Quốc hội Latvia. Ảnh: Shutterstock

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Latvia (Saeima) cho hay cơ quan lập pháp này đã thông qua một tuyên bố xem các hoạt động của quân đội Nga ở Ukraine là khủng bố và chỉ định Nga là nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Ngoại trưởng Latvia cũng thông báo rằng luật pháp của nước này sẽ được sửa đổi nhằm tước giấy phép cư trú của những công dân có quốc tịch Nga, buộc họ phải rời khỏi Latvia.

Nga và Ukraine tố nhau tiếp tục bắn phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia: Cơ quan năng lượng hạt nhân Energoatom của Ukraine đã cáo buộc Nga pháo kích Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP) vào ngày 11/8.

Tuyên bố của Energoatom nêu rõ: “Nga một lần nữa đã nhắm vào khu vực nhà máy điện hạt nhân, tấn công địa điểm cách tổ máy phát điện đầu tiên không xa. Cuộc tấn công đã làm hỏng trạm bơm nước thải. Khói bốc lên ở khu vực đó. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn vì có một số cảm biến bức xạ bị hỏng”.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi một số cuộc tấn công của Nga ở miền Đông: Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 11/8 cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi được một số cuộc tấn công của Nga ở miền Đông Ukraine.

“Các lực lượng Nga đã cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật gần thành phố Kramatorsk, nhưng họ đã không thành công”, tuyên bố của cơ quan này nêu rõ.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga theo hướng Bakhmut và Avdiivka. “Các binh sĩ Ukraine đã gây thương vong cho đối phương và buộc họ phải rút lui”. Phía Ukraine cho biết các cuộc pháo kích và không kích dữ dội đã diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến phía Đông.

Ukraine: Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với HIMARS: Theo một quan chức Ukraine, Nga đang phát triển "chiến thuật mới" để đối phó với hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: Twitter

Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nhận định với Sky News trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 11/8 rằng chiến thuật mới này được gọi là "phân tán". "Hiện nay họ đang tập trung ít hỏa lực hơn", quan chức Ukraine cho hay.

Estonia có thể là nước đầu tiên cấm công dân Nga nhập cảnh: Estonia có khả năng trở thành quốc gia đầu tiên cấm công dân Nga nhập cảnh sau khi chính phủ nước này thông báo đã thông qua một lệnh hạn chế về nhập cảnh có hiệu lực từ ngày 18/8 với công dân Nga.

Quyết định này đi kèm với một cảnh báo chỉ những công dân Nga có thị thực Schengen do Estonia cấp mới không được phép nhập cảnh vào nước này. Điều này có nghĩa là du khách Nga có thị thực được cấp từ các nước EU khác sẽ có thể nhập cảnh và quá cảnh lãnh thổ của quốc gia Baltic này. Hiện tại, Chính phủ Estonia đang cùng các đối tác Phần Lan kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có lập trường thống nhất và áp dụng hình phạt đối với du lịch từ Nga.

Nga cảnh báo thế giới bên bờ vực thảm họa hạt nhân giống Chernobyl: Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và cảnh báo hành động này có thể gây ra một thảm họa hạt nhân bất cứ lúc nào.

Tại một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cáo buộc các hành động liều lĩnh của Ukraine đang đẩy thế giới đến gần hơn với một thảm họa hạt nhân lớn.

IAEA: Không thể chứng thực tuyên bố của Nga và Ukraine về nhà máy Zaporizhzhia: Rạng sáng 12/8 theo giờ Việt Nam (chiều 11/8 theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

Tại cuộc họp, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, tình hình ở nhà máy Zaporizhzhia rất đáng quan ngại khi các cuộc pháo kích ở khu vực đã buộc một lò phản ứng hạt nhân phải đóng cửa vào hôm 6/8. Theo ông Grossi, các tuyên bố từ phía Nga và Ukraine “thường mâu thuẫn” và IAEA không thể chứng thực. Chính vì vậy, ông kêu gọi Nga và Ukraine, ngay lập tức cho phép các chuyên gia hạt nhân đánh giá thiệt hại và đánh giá an toàn và an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Số liệu cho thấy lệnh trừng phạt Nga chỉ có tác động hạn chế: Sản xuất dầu mỏ của Nga giảm chưa tới 3% kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra trong khi một loạt biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây chỉ có tác động "hạn chế", Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay.

Trong một báo cáo dầu mỏ hàng tháng gần đây nhất, IEA cho biết sản xuất dầu thô trong tháng 7 của Nga chỉ giảm 310.000 thùng/ngày so với trước chiến tranh trong khi tổng xuất khẩu dầu thô giảm khoảng 580.000 thùng/ngày.

Các nước phương Tây cam kết hỗ trợ Ukraine hơn 1,5 tỷ euro: Ngày 11/8, tại hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine ở Copenhagen, 26 quốc gia đã cam kết viện trợ thêm 1,5 tỷ euro (1,55 tỷ USD) để đào tạo và trang bị cho các lực lượng của Kiev xung đột với Nga.

Phát biểu sau Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov cho biết, khoản tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc cung cấp vũ khí, tên lửa và đạn dược, tăng cường sản xuất vũ khí, huấn luyện binh lính Ukraine và rà phá bom mìn tại các khu vực bị tàn phá ở nước này./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-128-post962942.vov