Điện Biên: Cách ly CBCNV vận hành, an toàn điện phục vụ Tết Nguyên đán

Ngay khi Điện Biên ghi nhận 3 ca dương tính với Covid-19, Công ty Điện lực Điện Biên đã cách ly tập trung 39 cán bộ, nhân viên phục vụ nhằm đảm bảo vận hành điện an toàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra hệ thống lưới điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra hệ thống lưới điện.

39 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) cách ly tập trung là toàn bộ CBCNV Trung tâm điều khiển xa, và bộ phận trực vận hành của các Điện lực: TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Mường Nhé và tổ thao tác lưu động của Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế.

Trước khi thực hiện cách ly các CBCNV được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và điều tra lịch sử tiếp xúc. Tổ phục vụ cho những cán bộ này sẽ thực hiện lập barie, chỉ dẫn lối đi riêng cho CBCNV Trung tâm điều khiển xa, biển “KHU VỰC CÁCH LY”; trang bị đầy đủ vật tư thiết bị y tế, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, tiếp tế lương thực thực phẩm để bộ phận cách ly có đủ điều kiện sinh hoạt và tự nấu ăn.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Điện Biên họp khẩn, thực hiện cách ly cán bộ, công nhân viên để đảm bảo phục vụ điện được an toàn, thông suốt.

Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, lực lượng cách ly được quán triệt và tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch - theo thông điệp 5K.

Là nữ Điều độ viên duy nhất thực hiện nhiệm vụ cách ly, Chị Nguyễn Thị Nhung cho biết “Đây là giai đoạn mà Trung tâm Điều khiển xa thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng, bản thân tôi đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình để có thể tham gia cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ cấp thiết”.

Lãnh đạo Công ty biểu dương tinh thần trách nhiệm của 39 CBCNV đã sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư, nhất là dịp Tết đến Xuân về để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Công ty giao phó.

Ông Trần Đức Dũng (ngoài cùng bên trái) tặng quà, động viên cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

Ông Trần Đức Dũng, Giám đốc - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid Công ty Điện lực Điện Biên cho biết “Toàn bộ CBCNV được cách ly đều đủ điều kiện sức khỏe và không có yếu tố dịch tễ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn để điều hành hệ thống lưới điện an toàn, ổn định, liên tục”

Ông Dũng cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực bảo đảm cung cấp điện an toàn cho các các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh; các điểm cách ly tập trung, các khu vực dân cư bị phong tỏa, bệnh viện dã chiến.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/dien-bien-cach-ly-cbcnv-van-hanh-an-toan-dien-phuc-vu-tet-nguyen-dan-qo45PREGg.html