Điện Biên: Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép và tàng trữ chất ma túy

Ngày 28/5, Đồn Biên phòng Mường Mươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) đã bắt giữ một người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5 gram heroin, 37 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Quàng Văn Ổn và tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Quàng Văn Ổn và tang vật vụ án tại cơ quan chức năng. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào 17 giờ ngày 28/5, tổ công tác phối hợp của Đồn Biên phòng Mường Mươn và Công an huyện Mường Chà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phận bản Pú Múa, xã Mường Mươn, đã phát hiện một nam giới đi bộ di chuyển từ lối mòn trên biên giới hướng về nội địa có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp lệ và đã phát hiện, thu giữ trong người đối tượng 5 gram heroin, 37 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng được xác định là Quàng Văn Ổn (sinh năm 1981, trú tại cụm bản Nà Lầm, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào). Quàng Văn Ổn khai từ Lào vào Việt Nam qua khu vực mốc 82 thuộc địa phận bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà). Quàng Văn Ổn khai nhận số ma túy mang theo để sử dụng, khi di chuyển đến địa điểm trên đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Mường Mươn củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Dũng - Hải An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/dien-bien-bat-giu-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-va-tang-tru-chat-ma-tuy-20210528224909083.htm