Điện Biên: Bàn giao 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Tiến hành kiểm tra hai xe taxi biển kiểm soát 24A-122.27 và 24A-125.43, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện trên xe chở 7 người, trong đó có 2 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ.

Lực lượng chức năng hai bên làm thủ tục bàn giao công dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng hai bên làm thủ tục bàn giao công dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 15 giờ ngày 21/5, tại khi vực lối mở A Pa Chải (Việt Nam)-Long Phú (Trung Quốc), Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tiến hành trao trả 2 đối tượng người Trung Quốc cho Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ (huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Trước đó, ngày 28/4, tại km 143+500 tuyến Quốc lộ 12, đoạn thuộc địa phận tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên tiến hành kiểm tra hai xe taxi biển kiểm soát 24A-122.27 và 24A-125.43 đang di chuyển theo hướng từ thành phố Điện Biên Phủ đi huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên).

Trên xe chở 7 người, trong đó có 2 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ hợp lệ là Bảo Nghiêm Ba (sinh năm 1997) và Triệu Văn Bân (sinh năm 1989).

Cả hai cùng trú tại thôn Tiểu Bảo Tử, thị trấn Bản Kiều, huyện Lục Lương, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng người Trung Quốc là Bảo Nghiêm Ba và Triệu Văn Bân khai nhận trước đó đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại biên giới phía Bắc.

Sau đó, 2 đối tượng này móc nối với 2 người Việt Nam là Lý A Thành (sinh năm 1988, trú tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1988, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cao) để tổ chức xuất cảnh trái phép sang Lào qua khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên với chi phí thỏa thuận là 20 triệu đồng/người.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Điện Biên đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lý A Thành, Nguyễn Văn Trường và tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Các cán bộ chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đảm bảo tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Đối với 2 đối tượng người Trung Quốc là Bảo Nghiêm Ba và Triệu Văn Bân, sau khi được cách ly y tế theo quy định, xét nghiệm âm tính SASR-CoV-2, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng này; phối hợp với Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) bàn giao cho lực lượng chức năng Trung Quốc./.

Anh Dũng-Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-bien-ban-giao-2-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep/714403.vnp