Điện Biên: Anh trai 20 tuổi nghi ngáo đá, siết cổ em gái 15 tuổi đến chết

Sự việc xảy ra ngày 24/4, trên địa bàn xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Nạn nhân là cháu L.T.C. (15 tuổi, người địa phương).

Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều ngày 24/4, người dân xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) phát hiện L.T.C (15 tuổi, người địa phương) tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên đầu và có dấu hiệu bị siết cổ. Một nguồn tin của người dân địa phương cho rằng, trong lúc ra tay siết cổ đứa em gái, đối tượng lên cơn nghiện ngập.

Ngay lập tức sự việc được báo đến cơ quan chức năng, nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an xã phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Các cơ quan chức năng của tỉnh sau đó cũng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Đối tượng B. (ảnh người dân cung cấp)

Đối tượng B. (ảnh người dân cung cấp)

Kết quả bước đầu xác định nghi can liên quan đến vụ án mạng này là L.V.B (20 tuổi, là anh trai ruột C.), B. bị tình nghi đã sát hại em gái trong lúc ngáo đá. Hiện nghi can B. không có mặt tại địa phương.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 26/4, trao đổi với PV, ông Cà Văn Lả, Chủ tịch UBND xã Quài Tở (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) cho hay, đến thời điểm hiện tại lực lượng công an tỉnh Điện Biên đang vào cuộc truy tìm B. để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng B. là người không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi lang thang và nghiện ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Minh Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dien-bien-anh-trai-20-tuoi-nghi-ngao-da-siet-co-em-gai-15-tuoi-den-chet-20190426094628115.htm