Điện Bàn (Quảng Nam): Mạnh tay dẹp nạn 'cát tặc' trên sông Thu Bồn

Sau khi báo chí liên tục phản ánh tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thu Bồn, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch mở đợt cao điểm tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình hình trên.

Điện Bàn là một điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép

Ngày 6/11, Trung tá Vũ Đình Quang- Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an Thị xã Điện Bàn cho biết, trong gần 1 tháng qua, lực lượng Đội Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Điện Bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông Thu Bồn, Vĩnh Điện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép. Qua đó, lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 13 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông.

Riêng rạng sáng ngày 5/11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Thị xã Điện Bàn đã bắt quả tang 4 ghe khai thác cát trên sông thuộc khu vực phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn gồm: ghe QNa-1058 của ông Tăng Văn Nhi (Đại Lộc), ghe QNa-1094 của ông Nguyễn Tân (Duy Xuyên), ghe QNa-1091 của ông Nguyễn Hà và ghe QNa-1069 của ông Nguyễn Bảy (ở Điện An, thị xã Điện Bàn). Hiện Đội Cảnh sát Kinh tế đang lập hồ sơ, xử lý đối với các trường hợp vi phạm nói trên theo quy định của pháp luật.

Thị xã Điện Bàn là một trong những địa bàn trọng điểm về tình trạng khai thác cát trái phép của tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 1/7/2018, UBND tỉnh Quảng Nam quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trên sông Thu Bồn, trong đó chú trọng đến thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chức năng, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn vẫn chưa chấp dứt. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình sông nước, khu vực giáp ranh, đêm tối để hoạt động khai thát cát trái phép. Mặt khác, việc khai thác cát, sỏi trái phép đem lại lợi nhuận cao nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn, trở ngại cho công tác kiểm tra, truy quét, xử lý.

Một ghe hút cát trái phép trên sông Thu Bồn vào ban đêm

Mới đây, Báo TN&MT đã có bài viết “Ngang nhiên khai thác cát trái phép dưới chân cầu cao tốc” phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Thu Bồn tại địa phận giáp ranh giữa hai xã Điện Quang (Điện Bàn) và xã Duy Trinh (Duy Xuyên) tiềm ẩn nguy cơ sụt lún các mố cầu. Ngay sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã ký công văn yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, xác minh và phải xử lý nghiêm theo đúng quy định hiện hành của nhà nước với các trường hợp sai phạm.

Ông Phạm Ngọc Anh- phó Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian qua, song song với công tác tuần tra,tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình hình khai thác cát trái phép, thị xã Điện Bàn đã kiểm tra, xử lý và đình chỉ 12 bến, bãi không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, không nằm trong quy hoạch. Đồng thời, lập quy hoạch. Đặc biệt, từ khi UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, cát, soi trên sông Vu Gia, Thu Bồn, các cơ quan chức năng tham mưu UBND thị xã bổ sung quy hoạch nhằm sắp xếp, bố trí các bến, bãi có nhu cầu kinh doanh theo đúng chủ trương của UBND tỉnh. Theo đó, xét thấy vị trí bến, bãi tại xã Điện Phước hiện đang không còn phù hợp với thực trạng, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị bổ sung chuyển đổi điểm quy hoạch bến, bãi tập kế thành 04 bãi gồm: xã Điện Phước, phường Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, phường Điện An…

Lan Anh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/dien-ban-quang-nam-manh-tay-dep-nan-cat-tac-tren-song-thu-bon-1261226.html