Diện áo ôm sát, gái trẻ sexy 'đốt cháy' phố phường

Hở da thịt không phải lúc nào cũng bị coi là phản cảm. Ngược lại, những trang phục tưởng kín đáo như áo ôm sát lại có thể khiến người mặc như 'bức tử vòng 1', rơi vào tình huống kém duyên.

 Áo ôm sát không phải items mới với những người sành mốt. Ưu điểm của thiết kế này là khoảng hở vừa đủ, phù hợp với nhiều môi trường, tôn dáng, tạo ra sự gợi cảm nhất định.

Áo ôm sát không phải items mới với những người sành mốt. Ưu điểm của thiết kế này là khoảng hở vừa đủ, phù hợp với nhiều môi trường, tôn dáng, tạo ra sự gợi cảm nhất định.

Dễ mặc là vậy nhưng không phải màn lên đồ nào cũng cho visual xuất sắc. Một trong những lỗi thường thấy khi diện áo ôm sát phô diễn vòng 1 ngồn ngộn như thế này.

Quả thực, chiếc áo không có chi tiết cắt xẻ táo bạo song người mặc vô tình trở thành “thảm họa thời trang” vì vòng 1 quá khủng.

Với kiểu đồ bó sát, các cô gái có vòng một nhỏ nhắn mặc sẽ thanh thoát hơn người ngực lớn. Không chỉ thu hút sự chú ý vào cơ thể “phồn thực”, áo ôm sát còn vô tinh tố thân hình bất cân đối của người mặc.

Có thể nói, thiết kế này hợp với các chị em có vòng 1 vừa phải, thậm chí lép một chút sẽ tốt hơn là khủng.

Bởi khi mặc áo ôm sát, cặp tuyết lê của bạn trông sẽ lớn hơn thực tế đôi chút, đặc biệt với những kiểu áo có màu sáng như trắng, kem…

Hằn nội y qua lớp áo mỏng cũng là sự cố trang phục thường thấy khi mặc áo bó sát.

Để tạo sự duyên dáng, chị em nên kết thân với bra có khả năng “tàng hình” như áo lót đúc không lộ đường may. Ngoài ra, áo lót tiệp với màu da cũng có khả năng ẩn mình rất tốt, giúp hạn chế tối đa sự phô phang.

Chất liệu áo cũng dễ khiến người mặc “muối mặt”. Vậy nên, bạn nên chọn những chiếc áo đủ dày, không nên quá mỏng nhìn thiếu chỉn chu lại dễ hở nội y.

Mặc áo ôm sát đã đủ gợi cảm nên bạn không nên mặc thêm trang phục bó giò nào bên dưới. Muốn đẹp mắt và tạo ra sự cân bằng, hãy mix áo ôm sát cùng các items rộng rãi, khỏe khoắn như quần baggy, quần jeans, quần dài ống rộng hoặc chân váy chữ A,…

Kết hợp phụ kiện đi cùng cũng thể hiện sự tinh tế của người mặc. Về cơ bản, chiếc áo tạo điểm nhấn vòng 1 là sexy vừa đủ.

Dùng túi đeo chéo thế này sẽ khiến vẻ bề ngoài bỗng trở nên khó coi. Thay vào đó, bạn nên xách túi hoặc đeo 1 bên vai để tránh “bức tử vòng 1”. Ảnh: Internet.

Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.

Định Tâm

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/dien-ao-om-sat-gai-tre-sexy-dot-chay-pho-phuong-1506776.html