Điện ảnh Trung Quốc thống trị đề cử giải 'Oscar châu Á' 2018

Giải thưởng điện ảnh thường niên Asian Film Awards (AFA) lần thứ 12 chứng kiến sự vượt trội của các tác phẩm Trung Quốc. Trong đó, 'Yêu miêu truyện' dẫn đầu với 6 đề cử.

Trailer bộ phim 'Yêu miêu truyện' Tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Trần Khải Ca với vụ án kỳ bí liên quan tới miêu tinh thời nhà Đường.

Tại danh sách đề cử giải thưởng Asian Film Awards năm nay, Legend of the Demon Cat - Yêu miêu truyện là tác phẩm điện ảnh dẫn đầu khi có tên ở tổng cộng 6 hạng mục.

Mới ra mắt tại quê hương ngay trước dịp Giáng sinh, bom tấn của Trần Khải Ca vừa đủ tiêu chuẩn để dự thi. Song, dù giúp nhà làm phim họ Trần nhận đề cử cá nhân, bản thân Yêu miêu truyện lại không có tên ở hạng mục quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc.

Trương Vũ Kỳ bất ngờ nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Yêu miêu truyện tại AFA 2018. Ảnh: Emperor.

Trương Vũ Kỳ bất ngờ nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với Yêu miêu truyện tại AFA 2018. Ảnh: Emperor.

Yêu miêu truyện là tác phẩm có kinh phí sản xuất lên tới 170 triệu nhân dân tệ, với phần nội dung dựa trên một cuốn tiểu thuyết của Nhật Bản. Chuyện phim theo chân nhà sư nước Oa là Không Hải (Shōta Sometani) và Bạch Cư Dị (Hoàng Hiên) - nhà thơ nổi tiếng, nhưng khi ấy còn là một viên quan ghi chép trong cung cấm.

Cả hai cùng nhau điều tra cái chết của hoàng thượng, cũng như chân tướng của “yêu mèo” bỗng nhiên xuất hiện trong thành. Từ đây, Không Hải và Bạch Cư Dị còn phát hiện ra nỗi oan khuất đằng sau cái chết của mỹ nhân Dương Quý Phi (Trương Dung Dung) trước đó 30 năm.

Bên cạnh đề cử Đạo diễn xuất sắc của Trần Khải Ca, hầu hết hạng mục dự thi còn lại của Yêu miêu truyện đều thuộc lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm Kỹ xảo hình ảnh, Thiết kế sản xuất, Thiết kế phục trang Quay phim xuất sắc.

Đề cử cuối cùng là một bất ngờ khi người đẹp Trương Vũ Kỳ có tên trên đường đua Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Tại hạng mục quan trọng nhất là Phim truyện xuất sắc, điện ảnh Trung Quốc chiếm hai suất với Angels Wear White Phương Hoa. Trong đó, Phương Hoa là bộ phim mới nhất của đạo diễn Phùng Tiểu Cương có phần nội dung gây tranh cãi khi lấy bối cảnh thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Phương Hoa của Phùng Tiểu Cương là một trong năm tác phẩm tranh giải Phim truyện xuất sắc tại AFA năm nay. Ảnh: Outnow.

Ba cái tên còn lại tranh giải Phim truyện xuất sắc là phim hài Newton của Ấn Độ, phim nghệ thuật The Day After của Hàn Quốc và phim giật gân The Third Murder của Nhật Bản.

Đáng chú ý, đây là năm thứ tư liên tiếp điện ảnh Hong Kong không có tên ở hạng mục Phim truyện xuất sắc của AFA. Đề cử đáng chú ý của xứ Hương Cảng nằm ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc khi xuất hiện tên của Cổ Thiên Lạc cùng bộ phim hành động Paradox.

Một số sự vắng mặt đáng chú ý khác có thể kể tới Châu Tấn của Our Time Will Come, Song Kang-ho của A Taxi Driver, trong khi các bạn diễn của họ đều nhận đề cử tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Ngoài ra, tác phẩm thắng giải Kim Mã năm 2017 là The Bold, the Corrupt and the Beautiful thậm chí còn không nhận được bất cứ đề cử nào.

Sự thống trị của điện ảnh Hoa ngữ tại AFA lần thứ 12 thể hiện rõ qua số lượng 36 đề cử mà các bộ phim Trung Quốc nhận được. Nhiều thứ hai là điện ảnh Hong Kong khi chỉ có 18 đề cử.

Tổng cộng, có 32 phim có cơ hội tranh tài tại AFA năm nay, và đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dien-anh-trung-quoc-thong-tri-de-cu-giai-oscar-chau-a-2018-post811388.html