Điện ảnh Hàn giành Cành cọ vàng LHP Cannes 72

Bộ phim Hàn Quốc Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon Ho nhận giải Cành cọ vàng tại lễ bế mạc Liên hoan Phim (LHP) Cannes lần thứ 72, diễn ra vào ngày 26-5, trong sự bất ngờ của công chúng.

Đây là lần đầu tiên điện ảnh Hàn được vinh danh với giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes. Trong khi đó, bộ phim được đánh giá cao và nhiều kỳ vọng chiến thắng giải Cành cọ vàng lần này là "Once upon a time in Hollywood" của đạo diễn Quentin Tarantino (Mỹ) lại hoàn toàn thất bại.

Đạo diễn Bong Joon Ho nhận giải Cành cọ vàng. Ảnh: GETTY IMAGE

Đạo diễn Bong Joon Ho nhận giải Cành cọ vàng. Ảnh: GETTY IMAGE

"Ký sinh trùng" là câu chuyện xoay quanh 2 gia đình kiểu mẫu của xã hội Hàn Quốc, một giàu có của Dong Ik (Lee Sun Kyun) và một nghèo khó thất nghiệp của Kim Ki Taek (Song Kang Ho). Chuyện phim bắt đầu khi con trai của Kim Ki Taek là Ki Woo làm giả bằng cấp để xin được dạy kèm tại gia đình giàu có của Dong Ik với mức lương cao ngất ngưởng. Ki Woo sau đó đã có được công việc dạy kèm và được gia đình Dong Ik chào đón nhưng mọi thứ không giống như những gì Ki Woo tưởng tượng...

"Ký sinh trùng" là bộ phim mới nhất của đạo diễn Bong Joon Ho, sau những siêu phẩm làm mưa làm gió phòng vé: "Quái vật sông Hàn" (2006), "Memories Of Murder" (2003), "Chuyến tàu băng giá" (2013) và gần đây nhất là "Okja" (2017).

Giải Jury Prize (giải thưởng của ban giám khảo) được trao cho 2 bộ phim "Les Misérables" của đạo diễn Ladj Ly và "Bacurau" của bộ đôi đạo diễn Juliano Dornelles và Kleber Mendonça Filho. Giải thưởng quan trọng thứ hai của Cannes là Grand Prix (Giải thưởng lớn) đã được trao cho điện ảnh Pháp với bộ phim "Atlantics" của đạo diễn Mati Diop...

T.Vũ tổng hợp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/dien-anh-han-gianh-canh-co-vang-lhp-cannes-72-20190526213337579.htm