Điểm yếu U23 Việt Nam cần khắc phục sau trận hòa U23 UAE 0-0

U23 Việt Nam cần khắc phục một số điểm yếu sau trận hòa 0-0 trước U23 UAE trong trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2020.

Điểm yếu của U23 Việt Nam sau trận hòa 0-0 trước UAE

Trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo gặp U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2020 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Nhiều người hâm mộ tiếc nuối trước kết quả này khi trong suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ Việt Nam đã có những cơ hội rõ ràng nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

U23 Việt Nam đã kết thúc trận đấu với U23 UAE bằng kết quả hòa 0-0 với U23 UAE. Đây là kết quả khiến nhiều người hâm mộ nước nhà cảm thấy hơi tiếc khi chúng ta đã có những cơ hội mà không tận dụng được.

Sau trận hòa đáng tiếc, có những điểm yếu mà U23 Việt Nam cần khắc phục, để có thể tiến sâu hơn ở giải đấu quan trọng này.

U23 Việt Nam có trận hòa 0-0 trước UAE trong trận ra quân chiều tối 10/1. (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam có trận hòa 0-0 trước UAE trong trận ra quân chiều tối 10/1. (Ảnh: AFC)

Trung vệ chơi chưa chắc chắn

Ba trung vệ của U23 Việt Nam trong trận đấu hôm qua đã có màn thể hiện chưa tốt. Huỳnh Tấn Sinh đã không thể cản được những pha lên bóng từ phía đối thủ U23 UAE. Cầu thủ Quảng Nam không còn cách nào khác, buộc chơi tiểu xảo, và dẫn đến bị phạt thẻ vàng. Có lẽ chính HLV Park cũng nhận ra sự không chắc chắn của trung vệ này nên đã đưa Đình Trọng vào thay trong hiệp hai.

Trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Park áp dụng cho trận gặp UAE, ba trung vệ được đặt trên vai nhiệm vụ quan trọng khi họ chính là những người phát động tấn công khi đội tuyển gặp bế tắc. Tuy nhiên, bộ ba trung vệ của Việt Nam đều chưa hoàn thành nhiệm vụ này.

Hành lang cánh chưa hoàn thành nhiệm vụ

Vị trí hành lang cánh luôn đóng vai trò quan trọng trong tấn công và phòng ngự. Nhìn lại loạt thành công đã qua của bóng đá Việt Nam, đều có đóng góp của các vị trí này (như Văn Hậu, Văn Thanh, Trọng Hoàng).

Tuy nhiên, trong trận đấu gặp U23 UAE chiều tối 10/1, các cầu thủ ở vị trí hành lang cánh là Thanh Thịnh, Việt Thanh không đóng góp nhiều cho những tình huống tấn công. Không những thế, bộ đôi này còn mắc một số sai lầm trong những pha cản phá đối thủ.

Khả năng cầm bóng của tuyến giữa còn kém

Thống kê sau trận đấu cho thấy, U23 Việt Nam chỉ cầm bóng được khoảng hơn 30% thời gian bóng lăn trong suốt 90 phút. Con số này cho thấy khả năng cầm bóng của hàng tiền vệ U23 Việt Nam chưa tốt. Đức Chiến là cầu thủ có xu hướng phòng ngự hơn là tấn công, trong khi Hoàng Đức cũng ít khi có khả năng kéo bóng, tạo cơ hội cho đồng đội tuyến trên. Chính điều này khiến Quang Hải phải lùi sâu để tham gia vào những tình huống dẫn bóng lên phía trên.

Vị trí tiền vệ trung tâm vẫn là vấn đề gây đau đầu với thầy Park cho đến khi tìm được Hùng Dũng từ ASIAD 2018. So với SEA Games 30, U23 Việt Nam đã mất đi Hùng Dũng và trong những cầu thủ còn lại ở hàng tiền vệ, HLV Park vẫn chưa tìm được ai thay thế tốt hơn.

Ở lượt đấu tới, U23 Việt Nam sẽ gặp Jordan lúc 20h15 ngày 13/1, trong khi đó U23 UAE sẽ gặp Triều Tiên lúc 17h15 cùng ngày.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/diem-yeu-u23-viet-nam-can-khac-phuc-sau-tran-hoa-u23-uae-0-0-96725.html