Điểm xét tuyển ĐH 2018 giảm, có ngành hot giảm 3-4 điểm

Theo thông PV tin cập nhật tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh đang diễn ra tại ĐH Bách khoa Hà Nội, nhìn chung điểm xét tuyển ĐH, CĐ năm nay sẽ giảm so với 2017. Trong đó có ngành hot giảm 3-4 điểm.

Sáng nay (15/7), tại ĐH Bách khoa Hà Nội diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh, sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.Hà Nội, và phụ huynh, học sinh.

Tại đây, theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, bộ GD&ĐT: “Điểm chuẩn xét tuyển ĐH, CĐ năm nay nhìn chung sẽ thấp hơn so với năm 2017, do đề thi THPT năm nay có sự phân hóa cao. Tuy nhiên từng trường từng ngành cụ thể thì chưa thể biết vì phụ thuộc vào lượng học sinh đăng ký vào ngành đó”.

TS Nguyễn Kim Phụng cho biết, về cơ bản ngưỡng điểm vào ĐH,CĐ năm nay sẽ giảm so với 2017.

Cụ thể, trao đổi với PV, đại diện ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: "Để đảm bảo chất lượng đầu vào, năm nay nhà trường vẫn giữ ngưỡng xét tuyển là 18 điểm. Tuy nhiên nhà trường năm nay tăng thêm 700 chỉ tiêu, như vậy cơ hội được vào trường đã tăng lên đáng kể".

Cùng với đó, ĐH Bách khoa Hà Nội cũng khẳng định cam kết giữ chuẩn đầu vào ở ngưỡng 21,5 với ngành chất lượng cao và 20 điểm với ngành đào tạo chính quy.

Trong khi đó, đại diện ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH QGHN lại cho biết: “Hai khối ngành top đầu của trường là Báo chí và Đông phương học năm nay có thể giảm từ 3-4 điểm.

Đây là 2 ngành top đầu của nhà trường, năm 2017 điểm đầu vào tăng đột biến lần lượt là 26 và 28,5 điểm. Theo kinh nghiệm nhiều năm tuyển sinh thì điểm số như năm ngoái sẽ gây tâm lý cho nhiều em, nên năm nay dự báo điểm 2 ngành này sẽ giảm”.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi trẻ tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra hết ngày hôm nay (15/7).

ĐH Xây dựng hiện chưa có điểm chuẩn, nhưng theo dự báo thì ngưỡng điểm sẽ vẫn giữ như năm 2017 với mức 15,5 điểm. ĐH Thăng long dự kiến chỉ giảm ngưỡng điểm xét tuyển từ 15,5 xuống 15 điểm.

Lãnh đạo ĐH Y Hà Nội cũng cho rằng, nhìn vào phổ điểm chung năm nay thì những trường Y nói chung và Y Hà Nội nói riêng có thể giảm 1 chút so với 2017. Tuy nhiên với những ngành như Y đa khoa, điểm chắc chắn vẫn sẽ rất cao.

Bên cạnh đó rất nhiều thắc mắc của phụ huynh và học sinh được đưa ra tại buổi tư vấn, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến khối ngành Y:

ĐH Bách khoa đã công bố điểm, có khoa cao điểm khoa thấp hơn. Em thắc mắc điểm đó có thay đổi không khi thí sinh vẫn nộp hồ sơ vào? Và em nộp NV2 như vậy có được ưu tiên như NV1 không?

"Mọi năm nhà trường sẽ không công bố điểm chuẩn, dựa vào số lượng thí sinh đã đăng ký và tình hình hiện nay thì nhà trường công bố mức điểm dự báo để các em có cái nhìn ban đầu. Còn điểm trúng tuyển sẽ có thay đổi, điểm cũng được dự đoán thấp hơn 1 chút so với 2017.

Ngưỡng điểm xét tuyển năm nay vẫn là 21,5 với khối ngành chất lượng cao, 20 điểm với đào tạo chính quy. Về nguyện vọng thì các em yên tâm, dù là nguyện vọng bao nhiêu thì đều bình đẳng như nhau khi xét tuyển”, đại diện ĐH Bách khoa trả lời.

Điểm dự kiến của khoa Y dược- ĐH QGHN năm nay là bao nhiêu? Em thi khối A được 25 điểm vậy em có cơ hội vào trường không?.

Hiện tại khoa Y dược chưa công bố điểm, chúng tôi sẽ đưa ra trong thời gian tới. Tuy nhiên 25 điểm ở năm nay là khá cao, em hoàn toàn có thể tự tin đăng ký.

Nhiều băn khoăn của phụ huynh và học sinh được nêu ra.

Em hỏi sự khác nhau giữa Y của khoa Y dược, ĐH QGHN với trường khác?

Ngành đào tạo Y của trường nào cũng đều phải đào tạo tuân thủ những tiêu chuẩn của bộ Y tế và bộ Giáo dục về đào tạo và chuẩn đầu ra, như vậy nói khác biệt là không rõ ràng.

Em thi khối A được 24 điểm, năm nay điểm Y đa khoa dự kiến là bao nhiêu?. Khi em học Y đa khoa ở Hà Nội hay các tỉnh khác, sau tốt nghiệp em có cơ hội vào bệnh viện lớn để làm không?

Phải nói thẳng với điểm số đó vào Y đa khoa Hà Nội rất khó, em có thể đăng ký thêm ở Thái Bình, Thái Nguyên. Tuy nhiên với 6 năm học, em chưa thể làm ở viện lớn dù học ở đâu. Vì vậy em vẫn phải học nâng cao và làm thêm nữa.

Trường CĐ Cơ điện Hà Nội cam kết trả tiền học phí nếu sinh viên ra trường không tìm được việc. Có đúng không ạ?

Đúng như vậy, trong đó cụ thể những ngành học như: Quản trị tin mạng, Kỹ thuật ô tô, Hàn công nghệ cao… Hiệu trưởng sẽ trả tận tay học phí nếu nhà trường không tìm được đầu ra cho các em.

Em đang học CĐ, vừa rồi em thi ĐH được 16 điểm, vậy em có thể học thêm 1 trường ĐH không ạ?

Theo quy định khi em đang học một trường thì không thể học thêm trường khác.

Em đã đăng ký 10 nguyện vọng online, giờ em muốn đổi cả 10 NV có được không hay phải đến trực tiếp trường?

Các em hoàn toàn có thể thay đổi cả 10 NV trên online, và nên dùng cách này để tiết kiệm và đảm bảo chính xác.

Trong lúc điều chỉnh qua mạng internet, các em chỉ được điều chỉnh 1 lần. Vì vậy hãy cân nhắc. Sau khi điều chỉnh các em nên in lại ra giấy để làm căn cứ nếu xảy ra nhầm lẫn.

Các em chỉ có thể điều chỉnh nguyện vọng qua internet 1 lần duy nhất.

Em thấy thích ngành Khí tượng thủy văn nhưng ít người học. Em hỏi cơ hội việc làm ngành này thế nào?

Xã hội hiện đại, những vấn đề thời tiết môi trường càng nhiều biến đổi. Vừa qua tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết và cam kết những em học lực giỏi sẽ được tặng học bổng và nhận làm ngay khi ra trường. Vì vậy quan trọng là đam mê và nỗ lực của các em.

Em xin hỏi, theo nhu cầu thị trường lao động trong những năm tới thì học ngành nào?

Theo dự báo và phân tích trong tương lai gần, các ngành công nghệ kỹ thuật, dịch vụ về du lịch, sức khỏe sẽ phát triển. Năm 2025 sẽ tăng 4,5 triệu lao động trên những khối ngành đó. Khối ngành không tăng là Tài chính-ngân hàng, Vận tải. Khối ngành giảm là Khai khoáng và Hành chính Nhà nước.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/diem-xet-tuyen-dh-2018-giam-co-nganh-hot-giam-3-4-diem-a377894.html